Vì Covid-19, ĐT Brazil mất 9 trụ cột ở trận "đại chiến" với Argentina

PV/VOV.VN |

ĐT Brazil sẽ không có sự phục vụ của 9 trụ cột trong loạt trận vòng loại World Cup 2022 sắp tới do các CLB Anh không đồng ý nhả cầu thủ bởi những lo ngại về dịch Covid-19.

Firmino là một trong 9 cầu thủ Brazil không thể trở về tập trung ĐTQG tháng 9 này. (Ảnh: Reuters).

Firmino là một trong 9 cầu thủ Brazil không thể trở về tập trung ĐTQG tháng 9 này. (Ảnh: Reuters).

Theo quy định phòng, chống dịch Covid-19 hiện tại ở Anh, những người trở về từ vùng đỏ (vùng nguy hiểm theo đánh giá của Anh) sẽ phải cách ly 10 ngày. Đây là yếu tố khiến các CLB ở Ngoại hạng Anh từ chối nhả người cho đội tuyển quốc gia trong loạt trận quốc tế tháng 9.

Trước tình hình đó, Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino đã lên tiếng kêu gọi các CLB hàng đầu chấp thuận cho các cầu thủ về tập trung ĐTQG. Ông Infantino cũng đề nghị Thủ tướng Anh Boris Johnson cho phép các cầu thủ ở Ngoại hạng Anh được ưu tiên không phải cách ly y tế sau khi thực hiện nghĩa vụ quốc gia. Một số đội bóng đã đồng ý và cho phép các cầu thủ lên tuyển.

Tuy nhiên, những cầu thủ Brazil lại không nằm trong diện ưu tiên nói trên. Những tuyển thủ Brazil sẽ vẫn phải cách ly bắt buộc 10 ngày khi trở lại Anh nên 6 CLB gồm Liverpool, Manchester City, MU, Chelsea, Everton và Leeds đã quyết định không để cầu thủ của mình trở về tập trung ĐT Brazil bất chấp họ đã được HLV Tite triệu tập.

Như vậy, ĐT Brazil sẽ thiếu vắng Firmino, Alisson, Fabinho, Jesus, Ederson, Fred, Thiago Silva, Richarlison và Raphinha trong các trận đấu sắp tới ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Đây là tổn thất không nhỏ cho thầy trò HLV Tite khi họ sẽ có cuộc đọ sức quan trọng với Argentina ngày 6/9.

Các nước châu Âu đang có những quy định cách ly nghiêm ngặt với những trường hợp nhập cảnh từ Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil. Ngoài Anh, Tây Ban Nha cũng yêu cầu những người đến từ một số quốc gia Nam Mỹ phải cách ly bắt buộc 10 ngày. Đó là lý do khiến trận đấu của Barca với Sevilla trong khuôn khổ La Liga dự kiến diễn ra ngày 12/9 tới đã bị hoãn lại.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại