VFF thừa nhận để ĐTVN đá sân xấu vì... tiết kiệm

Vô Âu |

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết việc tuyển Việt Nam đá giao hữu với Đài Loan trên sân Hàng Đẫy có liên quan đến vấn đề kinh phí.

Trận Việt Nam – Đài Loan tối 22/3 là cử dượt cuối cùng trước khi thầy trò HLV Hữu Thắng sang Tajikistan thi đấu với Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019. Tuy nhiên, các tuyển thủ đã không được tạo điều kiện tốt nhất. Họ phải đá trên mặt sân Hàng Đẫy rất xấu, mặt cỏ mấp mô rất dễ gây ra chấn thương.

"Việc VFF chọn sân Hàng Đẫy cho tuyển Việt Nam thi đấu dựa trên quy mô, tính chất của trận đấu cũng như liên quan đến chuyện kinh phí. Hiện tại giải VĐQG và hạng Nhất đã tạm nghỉ nên việc đội thi đấu tại đây không có gì khó hiểu", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ mong các học trò không dính chấn thương khi đá tại Hàng Đẫy. Ông không muốn bình luận về chất lượng của sân đấu này, thay vào đó là những cú lắc đầu ngán ngẩm. Tính luôn hai trận đấu của giải hạng Nhất và V-League cuối tuần qua, tổng cộng sân Hàng Đẫy đã tổ chức 3 trận/5 ngày.

Với mật độ dày đặc như thế, mặt sân chẳng khác gì "ruộng cày". VFF biết chuyện này nhưng tiếc tiền nên không cho đội đá ở sân Mỹ Đình, vốn không tổ chức sự kiện gì. "Chúng tôi đã làm việc với ban tổ chức sân để lu đất, cắt cỏ và bảo dưỡng sân hết mức hòng đảm bảo điều kiện thi đấu cho các cầu thủ", ông Lê Hoài Anh nhấn mạnh.

VFF thừa nhận để ĐTVN đá sân xấu vì... tiết kiệm - Ảnh 1.

Mặt SVĐ Hàng Đẫy quá xấu (Ảnh: VTC).

Được biết chi phí để thuê sân Mỹ Đình rơi vào khoảng 300 triệu đồng/trận. Con số này có thể tăng lên tùy vào tính chất các trận đấu. Còn thuê ở Hàng Đẫy, số tiền thấp hơn nhiều. Đây là con số không quá lớn nhưng chẳng hiểu sao VFF lại không kiếm ra trong bối cảnh tuyển Việt Nam có hẳn một đối tác bên Nhật Bản khai thác thương quyền.

Ở trận gặp Afghanistan tối 28/3, tuyển Việt Nam sẽ đá trên sân cỏ nhân tạo. Ông Lê Hoài Anh cho biết VFF không thể tìm được một sân cỏ nhân tạo ở Hà Nội có mái che để giúp toàn đội quen chân, trước khi hành quân sang Tajikistan.

Những lý lẽ của VFF càng cho thấy tình cảnh đáng thương của thầy trò HLV Hữu Thắng. Giờ chỉ hy vọng vào tinh thần vượt khó của các tuyển thủ và mong sẽ không ai phải "ôm hận" trên sân đấu này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại