VFF sẽ gửi bản thu mới cho BTC sau khi Quốc ca bị tắt tiếng ở trận Việt Nam - Lào?

PV/VOV.VN |

Sự cố Quốc ca bị tắt tiếng ở trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Lào trong khuôn khổ AFF Cup 2020 đang gây bức xúc dư luận.

Tối 6/12, tiếng Quốc ca Việt Nam đã bị tắt khi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Lào tại AFF Cup 2020 được phát sóng trên nền tảng YouTube, trong khi khán giả xem truyền hình vẫn có thể nghe thấy tiếng Quốc ca.

Trên màn hình hiện dòng chữ: "Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm".

Next Sports là đơn vị nắm bản quyền AFF Cup 2020 tại Việt Nam và kênh Next Sports đã thu hút 1,4 triệu người xem trên YouTube khi phát sóng trực tiếp trận đấu ĐT Việt Nam gặp ĐT Lào tối 6/12. Tuy nhiên, các đơn vị phát sóng không nắm giữ bản quyền các bài Quốc ca và có thể bị Youtube gỡ video nếu bị các đơn vị nắm giữ bản quyền âm nhạc đánh bản quyền.

Sự việc đã khiến rất nhiều người cảm thấy bức xúc và khó hiểu khi Quốc ca Việt Nam bị tắt tiếng trên nền tảng YouTube. Đồng thời đặt ra câu hỏi, bóng đá Việt Nam và thể thao Việt Nam cần làm gì để tránh sự việc tương tự lặp lại?

Hiện tại, trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa chính thức đưa ra phản ứng về sự việc này. Cũng có thông tin cho rằng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ xử lý vấn đề bằng cách gửi bản thu âm Quốc ca mới cho ban tổ chức AFF Cup 2020.

Phóng viên VOV.VN đã liên hệ với đại diện VFF để tìm hiểu những thông tin này nhưng chưa nhận được phản hồi./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại