VFF mạnh tay, quyết tâm loại bỏ nạn gian lận tuổi ở giải U17 Quốc gia

Phạm Nguyên Khôi |

Trong Lễ công bố Nhà tài trợ chính Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia 2017, VFF đã khẳng định quyết tâm loại bỏ vấn nạn nhức nhối đã lâu là gian lận tuổi trong thể thao nước nhà.

Từ ngày 25/5 đến 16/5 tới, Giải U17 Quốc gia 2017 sẽ chính thức khởi tranh với 24 cái tên, chia làm 4 bảng. Đáng chú ý ở giải đấu này sẽ là những tài năng tới từ các lò danh tiếng HAGL, PVF, Viettel.

Trong buổi họp báo ra mắt Nhà tài trợ Thái Sơn Nam sáng nay, VFF được đặt câu hỏi về tính minh bạch trong vấn đề tuổi tác của giải, khi mới đây có scandal U15 Thanh Hóa tố U15 Hà Nội không trung thực.

Trả lời về vấn đề này, VFF khẳng định sẽ dựa trên các giấy tờ cá nhân như hộ chiếu, Chứng minh thư của các cầu thủ trẻ. Quan trọng nhất, VFF sẽ có sự phối hợp với các địa phương để xác nhận lại tính chính xác của các thông tin.

Cũng trong phần trả lời này, trên hết, VFF kêu gọi sự trung thực của các CLB khi đưa quân thi đấu giải trẻ, vì chỉ có trung thực trong vấn đề tuổi tác mới mang lại lợi ích bền vững cho bóng đá nước nhà.

Trở lại với giải U17 Quốc gia 2017, sẽ có 12 đội lọt vào vòng chung kết là 4 đội nhất nhì bảng, 3 đội hạng 3 xuất sắc nhất và chủ nhà TP.HCM.

Chia bảng vòng loại U17 Quốc gia 2017:

Bảng A: Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Công An Nhân Dân, Quảng Ninh, Hải Phòng.

Bảng B: SHB Đà Nẵng, Nam Định, Thanh Hóa, SLNA, Hà Tĩnh, Bình Định.

Bảng C: HAGL, Khánh Hòa, Đăk Lawk, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh.

Bảng D: PVF, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại