VFF lên tiếng trước việc trận đấu của U22 Việt Nam bị nghi "có mùi"

Tiểu Mã |

Đại diện của VFF đã chính thức lên tiếng sau khi báo Singapore đăng tải thông tin trận đấu của U22 Việt Nam bị nghi dàn xếp tỷ số ở SEA Games 29.

Tờ báo Straits Times của Singapore vừa đăng tải thông tin rằng có 3 trận đấu ở SEA Games 29 bị nghi "có mùi" gồm Malaysia vs Lào; Việt Nam vs Campuchia và Thái Lan vs Campuchia, tất cả đều ở vòng bảng.

Không lâu sau đó, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh lên tiếng khẳng định chắc chắn rằng phía an ninh xác định U22 Việt Nam không dính tới dàn xếp tỷ số.

Theo ông Lê Hoài Anh, VFF luôn đề cao cảnh giác, đưa lực lượng công an chống tội phạm trật tự xã hội đi kèm tại SEA Games 29. Sau giải đấu, lực lượng này đã khẳng định rằng U22 Việt Nam hoàn toàn không có bất kỳ một dấu hiệu nào của việc "dính tràm".

Ông Lê Hoài Anh cũng nêu quan điểm rằng người hâm mộ không nên dựa vào những thông tin mà báo chí quốc tế đăng tải để đặt ra nghi vấn với các cầu thủ U22 Việt Nam.

Trước đó, tờ Straits Times của Singapore cho rằng, trong 3 trận đấu có dấu hiệu dàn xếp tỷ số ở SEA Games thì hai đội tuyển Lào và Campuchia là những đối tượng thuộc diện tình nghi. Tuy nhiên, hiện tại phía Liên đoàn bóng đá của hai quốc gia này vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì trước thông tin được đăng trên tờ báo của Singapore.

Sau khi U22 Việt Nam thua Thái Lan 0-3 và bị loại khỏi SEA Games 29, cũng từng có tin đồn HLV Hữu Thắng sẽ bị cơ quan điều tra triệu tập, hỏi về nghi ngờ "có mùi".

Tuy nhiên, khi trao đổi với Trí Thức Trẻ, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục C45 (Cục Cảnh sát hình sự trực thuộc tổng cục cảnh sát) cho biết, trong quá trình các cầu thủ U22 Việt Nam sang Malaysia thi đấu luôn có người của Cục C45 đi cùng. Và tới thời điểm hiện tại chưa nhận được báo cáo nào về việc nghi án bán độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại