VFF có 'động thái mới' đối với đội ngũ trọng tài

Theo VFF |

Sáng ngày 15/3, lớp tập huấn trọng tài các giải bóng đá Nữ, bóng đá trẻ Quốc gia năm 2022 đã khai mạc tại Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh).

Tới dự buổi lễ có ông Dương Văn Hiền – Ủy viên Ban Chấp hành VFF, Trưởng Ban Trọng tài, Trưởng ban tổ chức; ông Võ Minh Trí – Ủy viên Ban Chấp hành VFF, Phó Ban Trọng tài; ông Đặng Thanh Hạ – Ủy viên Ban Trọng tài; ông Lương Thế Tài – Giảng viên; ông Võ Quang Vinh – Giảng viên; cùng Văn phòng đại diện phía nam VFF, lãnh đạo Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất và 55 học viên gồm 1 giám sát trọng tài và 54 trọng tài.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn Hiền – Ủy viên Ban Chấp hành VFF, Trưởng Ban Trọng tài, Trưởng ban tổ chức bày tỏ cảm ơn Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất đã tạo điều kiện tổ chức và chào mừng 55 học viên. Đồng thời, ông Dương Văn Hiền cũng động viên và nhắn nhủ các học viên lớp học cần cố gắng, tích lũy kiến thức và nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân trên con đường sự nghiệp đã chọn.

VFF có động thái mới đối với đội ngũ trọng tài - Ảnh 1.

Lớp tập huấn trọng tài các giải bóng đá Nữ, bóng đá trẻ Quốc gia năm 2022

Lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 15/3 đến ngày 18/3/2022 nhằm rút kinh nghiệm công tác trọng tài mùa giải 2021, đồng thời trang bị và nâng cao kỹ năng, bản lĩnh cho lực lượng trọng tài chuẩn bị mùa giải 2022. Sau lễ khai mạc, chiều ngày 15/3, các trọng tài sẽ tham gia buổi kiểm tra thể lực lúc 16h00 tại Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất.

Trước đó, vào ngày 12/2 cũng đã diễn ra lễ Bế mạc lớp tập huấn giám sát, trọng tài các giải bóng đá quốc gia năm 2022 tại trụ sở VFF .

Phát biểu, giao nhiệm vụ và bế mạc lớp tập huấn, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF cho biết: "Các trọng tài và trợ lý trọng tài đã trải qua các bài kiểm tra nghiêm túc về thể lực, luật thi đấu, và các vấn đề chuyên môn dưới sự hướng dẫn của các giảng viên giàu kinh nghiệm, hy vọng các bạn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thành công của giải đấu, của các câu lạc bộ có sự đóng góp của lực lượng trọng tài, vì vậy việc tập trung tối đa, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về thời gian, tác phong sinh hoạt, yêu cầu chuyên môn rất quan trọng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại