VFF có ái ngại khi biết chuyện bán vé Chung kết AFF Cup ở Indonesia?

Đoàn Dự |

Trong khi việc bán vé lượt về AFF Cup 2016 giữa Việt Nam vs Indonesia đã diễn ra với nhiều hình ảnh phản cảm thì sắp tới, Indonesia sẽ tạo ra sự kiện rất nhân văn.

Cách đây ít ngày, Indonesia công bố việc bán vé lượt đi Chung kết AFF Cup với Thái Lan. Sẽ có 3 mệnh giá vé được bán ra, lần lượt là 100.000, 300.000 và 500.000 ribu. Quy đổi ra tiền Việt Nam thì các mức giá lần lượt là 170.000, 500.000 và 850.000 VNĐ.

Để thuận tiện hơn cho NHM mua vé, Indonesia vẫn giữ nguyên cách bán online, đã bắt đầu từ ngày 11/12. Ngoài ra, vào ngày mai, 13/12, LĐBĐ Indonesia sẽ tiến hành bán thêm ở các quầy vé để phục vụ những NHM không đặt mua trực tuyến.

Với cách làm này, Indonesia đã giảm tải được tối đa những sự bất tiện mà NHM Việt Nam từng chịu, khi xếp hàng mua vé trận Việt Nam vs Indonesia ở lượt về Bán kết AFF Cup.

Tuy nhiên, còn 1 điểm đáng lưu ý nữa mà hẳn VFF sẽ phải lưu tâm trước cách làm của LĐBĐ Indonesia. Với mỗi vé bóng đá bán ra, LĐBĐ nước này sẽ trích 50.000 ribu (tương đương 85.000 VĐV) để làm từ thiện cho các nạn nhân của trận động đất tại Pidie, Aceh.

Việc Indonesia vào Chung kết AFF Cup 2016 rõ ràng là thành công ngoài mong đợi với LĐBĐ Indonesia, giúp tổ chức này có thêm nhiều thu nhập mà 1 trong số đó là tiền bán vé.

Chuyện LĐBĐ Indonesia tăng giá tiền của trận Chung kết là dễ hiểu, khi sức hút rất lớn.

Tuy nhiên, hành động góp tiền để làm từ thiện mang nhiều ý nghĩa nhân văn và chắc chắn sẽ góp phần giảm bớt những tranh cãi xung quanh giá cả 1 chiếc vé. Ngoài ra, nó còn cho thấy bóng đá có sự kết nối thế nào tới những vấn đề chung của xã hội, tạo ra thêm nhiều giá trị và tình yêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại