"Vết nứt trên tấm khiên" sẽ khiến Liverpool sụp đổ trước Man City?

KDN |

Đang đứng trên đỉnh bảng Premier League, nhưng The Kop vẫn đang gặp phải một cơn đau đầu thực sự ở hàng thủ, nơi vốn là nền tảng cho chức vô địch Champions League mùa trước.

1. Liverpool đang dần nóng máy. Họ cách đội đứng sau Man City 6 điểm. Trong lịch sử chỉ có Tottenham ở mùa 1960/61 là khởi đầu tốt hơn Lữ Đoàn Đỏ.

Ở chiến dịch Champions League, Liverpool một lần nữa vươn lên đầu bảng sau khi đánh bại Genk với tỷ số 2-1. Chắc chắn họ sẽ giành được vé nếu đánh bại Napoli trên sân nhà vào cuối tháng này, một nhiệm vụ không quá khó khăn.

Thế nhưng vẫn có một mối lo ngại thực sự lớn mà Liverpool đang phải đối mặt khi họ chuẩn bị đón tiếp Manchester City trên sân Anfield vào chủ nhật tuần này (giờ VN).

Thành công của Liverpool ở mùa trước được xây dựng trên nền tảng của một hàng thủ vững chắc. Nhưng sang mùa giải này, họ lại không cho thấy được sự chắc chắn đó.

Các trận đấu sạch lưới của Liverpool cứ vơi dần đi ở mùa này, đó là một trong số những lý do họ cần đến những cú lội ngược dòng để chiến thắng. Dù sao đi nữa, vẫn phải công nhận rằng Liverpool luôn tìm ra được đường vào khung thành của đối thủ.

Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng lối chơi của Liverpool thực sự đang gặp vấn đề, và nếu cứ thế này, họ sẽ khó có thể bảo vệ thành công danh hiệu Châu Âu cũng như giành được Premier League khi chưa gia cố được hàng thủ.

Vết nứt trên tấm khiên sẽ khiến Liverpool sụp đổ trước Man City? - Ảnh 1.

Hàng thủ Liverpool đang xuất hiện nhiều dấu hiệu không tốt

Liverpool đã chơi 19 trận trên mọi đấu trường ở mùa này, nhưng chỉ có 3 trận sạch lưới. Cùng số trận ở mùa trước, nhưng Liverpool có đến 9 trận giữ sạch lưới. Cả mùa trước họ chỉ để lọt lưới 22 bàn, nhưng ngay ở đầu mùa này, số bàn thua của Liverpool đã lên tới 9 bàn, tức là nhiều hơn con số 8 bàn thua của cả 2 đội xếp sau là Sheffield United và Leicester City.

Có một thống kê thật đáng ngại, đó là Liverpool đã trải qua 8 trận bị thủng lưới, một kỷ lục đã lâu lắm rồi, cụ thể là từ tháng 10 năm 2014, nhiệm kỳ của Brendan Rodgers, Liverpool mới lại lặp lại.

Anfield thực sự là một pháo đài vững chắc, nhưng vẫn có những lỗ thủng mà Klopp phải chật vật vá lại. Wolverhampton Wanderers là đội cuối cùng không thể ghi bàn ở Anfield, nhưng đó từ tận tháng 5. Liverpool thắng 8 trận trên sân nhà, nhưng đồng thời cũng thủng lưới 14 bàn trong 8 trận đấy.

2. Có thể bào chữa rằng Liverpool thiếu sự phục vụ của Alisson do chấn thương cơ trong trận gặp Norwich. Adrian là một phương án thay thế ổn định, nhưng anh lại không có tài chỉ huy hàng thủ tốt như thủ môn người Brazil, một điều mà Liverpool rất cần ở thời điểm này.

Chấn thương và những sự thay đổi nhân sự cũng là một phần dẫn đến điều này. Joel Matip là lựa chọn số một bên cạnh Virgil Van Dijk.

Tuy nhiên, cầu thủ người Cameroon đã không ra sân trong 5 trận gần đây vì chấn thương đầu gối. Chắc chắn anh sẽ không thể ra sân cho đến sau kỳ tập trung ĐTQG diễn ra sau trận đấu gặp Manchester City.

Gomez đáng lẽ ra sẽ là người lấp đầy chỗ trống này, nhưng anh vẫn chưa lấy lại phong độ. Tuyển thù người Anh chưa được ra sân cho Liverpool kể từ tháng 8, nhất là sau khi Klopp cho rằng anh "không bắt được nhịp" với toàn đội.

Thay vì sử dụng Gomez, Klopp nhờ vào kinh nghiệm của Lovren cho các trận đấu ở Premier League kể từ khi Matip gặp chấn thương. Cầu thủ người Croatia gần như đã rời khỏi Anfield ở khi chỉ là lựa chọn thứ 4 ở vị trí trung vệ.

Liverpool khi đó đã bắt đầu đặt ra cái giá 20 triệu Bảng. Cả Roma và AC Milan khi đó đã thể hiện rõ sự quan tâm với Lovren, nhưng cả hai đội bóng đều không thể đáp ứng được số tiền của anh. Vì vậy trung vệ người Croatia vẫn ở lại.

Vết nứt trên tấm khiên sẽ khiến Liverpool sụp đổ trước Man City? - Ảnh 2.

Liverpool đã lọt lưới khá nhiều mùa giải này

Lovren giờ đây đã 30 tuổi nhưng vẫn có khả năng rất cao được ra sân trong trận gặp Manchester City sau khi được để ngồi ngoài trong trận gặp Genk rạng sáng thứ 4 tuần này (giờ VN).

Cách anh đối đầu với hàng công siêu mạnh của nhà ĐKVĐ Premier League thực sự sẽ là thứ quyết định kết quả cảu trận đấu. Lovren rất "rắn" trong các pha tranh chấp, nhưng Klopp chắc chắn sẽ đòi hỏi một sự ổn định hơn là cứng rắn.

Những bàn thua của Liverpool tính từ sau trận gặp Sheffield United, trận đấu cuối cùng họ giữ sạch lưới, hầu hết đều xuất phát từ những lỗi cá nhân đầy ngớ ngẩn hơn là sự thiếu chắc chắn của hàng tiền vệ hay bị áp đảo.

Salzburg chỉ có được 5 cú sút trúng đích, nhưng vẫn ghi 3 bàn thắng ở Anfield. Có thể nêu ra một tình huống điển hình đó là tình huống Hwang Hee Chan đột phá vào khoảng trống giữa Van Dijk và Gomez trước khi thực hiện một đường xa cho Takumi Minamino, vốn đang thoải mái ở cánh trái, thực hiện cú volley thành bàn.

Trước Leicester, hàng phòng ngự của Liverpool lại quá thô cứng, dẫn đến việc họ bị Ayoze Perez khai thác bằng một đường có phần đơn giản. Ở một tình huống khác, James Maddison thoát ra phía sau lưng Lovren và Van Dijk trước khi thực hiện một cú sút khá đơn giản mà Adrian có thể bắt gọn.

Trong chuyến làm khách trên sân của Man United, Liverpool có quyền đổ lỗi cho trọng tài khi không thấy được pha phạm lỗi của Lindelof lên Origi trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Rashford.

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng bàn thua này xuất phát từ sự chủ quan của hàng thủ. Cụ thể, Andy Robertson dâng quá cao cao, khiến Man United tận dụng thành công khoảng trống anh tạo ra. Daniel James lúc này chỉ còn một phần việc cuối cùng đó là tạt bóng vào cho Rashford dứt điểm.

Bàn thua ở trận gặp Genk xuất phát từ lỗi của Lovren khi anh mất kiểm soát bóng ở gần đường biên. Dieumerci Ndongala sau đó thoát khỏi sự đeo bám của Gomez, sau đó là một đường đẩy bóng cho Stephen Odey ghi bàn.

Một ví dụ khác là bàn thắng của Tottenham do công của Harry Kane ở giây thứ 50 của trận đấu trên sân Anfield khi cú sút ở khoảng cách 18 mét của Son Heung Min bật vào Lovren dội xà sau đó rơi thẳng vào chân Kane. Tiền đạo người Anh khi đó chỉ còn phải làm nhiệm vụ cuối cùng đó là đưa bóng vào lưới Alisson.

Trận hòa điên cuồng 5-5 trước Arsenal ở Carabao có thể được liệt kê vào đây, nhưng cần phải xét lại rằng hầu hết nhân sự của Liverpool ở trận đấu này đều đang rất trẻ. điều đó khiến sai lầm của họ trở nên dễ tha thứ hơn.

2 trận đấu đó, các pha bóng cố định trở thành vấn đề thực sự cho Liverpool. Ở trên sân Villa Park hôm thứ 7, sự thiếu tổ chức và tập trung của Liverpool khiến đội chủ nhà áp đảo họ khi pha đá phạt của Aston Villa vượt qua hàng rào vào khu vực cấm địa.

Van Dijk và Henderson phải đối mặt với 3 cầu thủ, Trezeguet vì vậy thoải mái để thực hiện cú đệm bóng thành bàn cho Aston Villa.

Vết nứt trên tấm khiên sẽ khiến Liverpool sụp đổ trước Man City? - Ảnh 3.

Bàn thua trước Aston Villa suýt khiến Liverpool bại trận

"Thật sự khó chịu khi để thủng lưới những bàn thua ngu xuẩn như thế. Tôi nghĩ chúng tôi có thể tập trung tốt hơn," Alisson phát biểu trước trận gặp Genk.

"Khi bước vào sân, chúng tôi đều có một mục tiêu chung, đó là giành được chiến thắng và giữ sạch lưới. Khi giữ sạch lưới, bạn gần chiến thắng hơn bao giờ hết. Chúng tôi cần cải thiện điều này nếu muốn làm nên được những điều tuyệt vời ở mùa này."

Tuy nhiên, thủ môn người Brazil vẫn bị thủng lưới. Lần này là từ cái đầu của Mbwana Samatta. Một bàn thắng tuyệt đẹp nhưng Liverpool cũng nên tự trách mình khi không phản ứng kịp thời.

Liverpool vẫn giành được một chiến thắng. Nhưng Manchester City không phải Genk, họ có thể trừng phạt Liverpool bất cứ lúc nào nếu The Kop tiếp tục để sơ hở như trận gặp Genk hay các trận đấu đã qua.

Bộ ba tiền đạo của Liverpool thực sự sẽ gây khó dễ cho The Citizen, nhưng màn trình diễn của hàng thủ mới là thứ quyết định trận đấu cuối cùng cho Lữ Đoàn Đỏ trong cuộc quyết đấu nảy lửa này của họ trước Manchester City, một cuộc đấu có thể coi là quan trọng nhất cho The Kop tại Premier League mùa này.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại