Vén màn trình độ võ công của hai võ sĩ Canada được Flores đưa sang Việt Nam

Tiểu Mã |

Theo võ sư Flores thì hai võ sĩ Samuel Lacoste và Victor Billo đều là những môn đồ có đẳng cấp của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, ngoài võ sư Flores còn có thêm hai võ sĩ trẻ hơn đó là Samuel Lacoste và Victor Billo. Tất cả đều mang quốc tịch Canada và đây mới là lần đầu tiên Lacoste và Billo đặt chân tới quê hương của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh.

Xét về vai vế trong môn phái thì cả Lacoste và Billo đều chỉ là sư đệ của Flores và sở hữu thời gian tập luyện ngắn hơn khá nhiều. Tuy nhiên, trình độ và khả năng chiến đấu của hai nhân vật này ra sao?

Ngày 25/6, võ sư Flores đã có những tiết lộ về trình độ của hai vị sư đệ mà anh vừa đưa sang Việt Nam: "Samuel Lacoste có thời gian tập luyện ở môn phái ngắn hơn tôi khá nhiều nhưng anh ấy cũng đứng trong hàng ngũ HLV và cũng tập được 4-5 năm.

Khi mà tôi chuẩn bị giao lưu với anh Trương Đình Hoàng thì chính Lacoste là người thường xuyên tập luyện với tôi. Lacoste từng nói rằng anh ấy rất hào hứng nếu được cùng tôi về Việt Nam để có cơ hội áp dụng và giao lưu những kỹ thuật của bản môn".

Vén màn trình độ võ công của hai võ sĩ Canada được Flores đưa sang Việt Nam - Ảnh 1.

Flores và Lacoste (phải).

"Anh Victor Billo tuy đẳng cấp còn khiêm tốn, chưa được mang sa đai, nhưng anh ấy là người tập luyện cực kỳ nghiêm túc vì thời gian chưa quá lâu.

Anh ấy nói rằng anh ấy rất buồn khi thấy nhiều võ sư Vịnh Xuân trên thế giới đã bị thảm bại khi đối đầu các võ sĩ hiện đại. Chính vì thế, Victor Billo muốn sang Việt Nam và nếu có cơ hội thì anh ấy cũng muốn chứng minh rằng môn phái Vịnh Xuân Nam Anh không hề thua kém bất kỳ môn võ hiện đại nào".

Vén màn trình độ võ công của hai võ sĩ Canada được Flores đưa sang Việt Nam - Ảnh 2.

Võ sĩ Victor Billo.

Trong khi đó, bản thân võ sĩ Lacoste khẳng định: "Tôi đã được chào đón rất nồng nhiệt khi đến thăm Việt Nam. Tôi rất ấn tượng với tinh thần nồng hậu của người Việt Nam. Tôi muốn chứng minh rằng môn phái mà tôi đang tập luyện không hề thua kém các môn võ hiện đại như MMA, kickboxing, Muay Thái…".

Victor Billo cũng lên tiếng: "Tôi mới tập ở môn phái được một thời gian khá khiêm tốn, chỉ vài ba năm. Tôi cho rằng khi võ cổ truyền thi đấu với võ hiện đại chắc chắn vẫn sẽ phát huy được tính hiệu quả".

Lacoste và Billo tập luyện cùng Flores tại TP.HCM

Trước khi cả 3 nhân vật mang quốc tịch Canada lên tiếng thì võ sư Nam Anh Kiệt – Tổng đàn chủ phái Vịnh Xuân Nam Anh cũng khẳng định rằng Lacoste và Billo đều là những môn đồ được tập các kỹ thuật của bản môn một cách bài bản và không có chuyện môn phái mời hai võ sĩ này từ môn phái khác về Việt Nam để giao lưu.

Trong khi đó, liên quan tới màn giao lưu giữa Flores với nhà vô địch boxing Trương Đình Hoàng, võ sư Nam Anh Kiệt khẳng định với Trí Thức Trẻ: "Kể cả trong trường hợp không được cấp phép, Flores và Trương Đình Hoàng vẫn sẽ giao lưu trên tinh thần văn hóa, học thuật. Đó sẽ là cuộc giao lưu nhẹ nhàng trên tinh thần tôn trọng nhau".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại