Vé xem U23 Việt Nam: Người hâm mộ thuận lợi, phe vé "méo mặt"

Tú Anh |

Khá đông người hâm mộ xếp hàng lấy vé online tại trụ sở VFF, nhưng không khí thua xa so với AFF Cup 2018.

Chiều 20/3, VFF trả vé online đợt cuối cho người hâm mộ. Trước đó, VFF mở bán online từ ngày 10/3. Theo ghi nhận, hầu hết những ai quan tâm tới các trận đấu của U23 Việt Nam đều đặt mua thành công. 

VFF cho biết, vé trận U23 Việt Nam và Thái Lan là bán chạy nhất. Ở ngày cuối phát vé cho người hâm mộ, hàng trăm người đã phải xếp hàng, nhưng không phải chờ quá lâu. Mỗi người vào lấy vé phải cầm CMT bản gốc để VFF đối chiếu với thông tin đặt mua trước đó. 

Vé xem U23 Việt Nam: Người hâm mộ thuận lợi, phe vé méo mặt - Ảnh 1.

CĐV chờ lấy vé

Việc lấy vé diễn ra khá dễ dàng, không có tình trạng chen lấn, xô đẩy. Nếu như người hâm mộ “ai cũng vui” vì không phải xếp hàng cả ngày như hồi AFF Cup 2018, thì dân phe vé kém vui hơn hẳn. Sau khi VFF trả vé qua kênh đặt mua online, vé chợ đen đã xuất hiện ngay trước cổng Liên đoàn. 

Dù vậy, trong 2 ngày qua, giá vé mà các phe vé bán cũng không quá cao, chủ yếu chênh vài chục nghìn so với giá vé gốc, nhưng cũng ít người mua. Nhiều phe vé kiên nhẫn cho biết, chắc chắn đến gần giải, thị trường chơ đen sẽ nóng hơn, và đương nhiên giá vé cũng cao hơn. 

Vé xem U23 Việt Nam: Người hâm mộ thuận lợi, phe vé méo mặt - Ảnh 2.

Phe vé chưa đẩy giá lên cao như AFF Cup 2018.

Tuy nhiên, trong trường hợp ngược lại, dân phe vé “ôm” quá nhiều vé có thể sẽ bị lỗ. Theo lịch thi đấu bảng K, U23 Việt Nam đá trận ra quân gặp Brunei ngày 22/3, tiếp theo là Indonesia (24/3) và Thái Lan (26/3). Tú Anh


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại