Vé chợ đen “xâm chiếm” World Cup 2022

HỮU THÀNH |

Trái bóng Al Rihla chưa lăn trên 8 sân vận động tổ chức World Cup 2022, nhưng sự cố liên quan đến vé “chợ đen” đang khiến FIFA và giới chức địa phương đau đầu. Mới nhất, 3 người đàn ông nước ngoài vừa bị cảnh sát Qatar bắt vì bán vé xem trận khai mạc trái phép.

Vé chợ đen “xâm chiếm” World Cup 2022 - Ảnh 1.

3 người đàn ông bị bắt vì bán vé "chợ đen" xem World Cup 2022. ẢNH: BỘ NỘI VỤ QATAR

Thông báo được Bộ Nội vụ Qatar đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Một bức ảnh làm mờ khuôn mặt của 3 nghi phạm được đăng tải, bên cạnh vé, máy tính xách tay và điện thoại di động của họ đều bị tịch thu. Bộ Nội vụ Qatar cho biết các đối tượng mang quốc tịch khác nhau, nhưng không tiết lộ quốc gia.

Ba người đàn ông này được áp giải đến cơ quan chức năng để tiến hành điều tra thêm và đối diện với nguy cơ tố tụng hình sự. Các nhà chức trách không tiết lộ số lượng vé đem rao bán và giá mà 3 nghi phạm được cho là đã bán được.

Tờ Telegraph tuần trước đưa tin dân "phe vé" bán vé trận Anh - Iran (ngày 21-11) có thể kiếm được hơn 9.200 bảng Anh/vé (hơn 260 triệu đồng) so với giá gốc 65 bảng. Còn với 3 người đàn ông bán vé "chợ đen" trận khai mạc giữa Qatar và Ecuador có thể thấp hơn, nhưng cũng kiếm lời từ chục triệu đến gần 100 triệu đồng.

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Chính quyền Qatar đã kêu gọi người hâm mộ tuân thủ các quy định trong thời gian diễn ra World Cup 2022 để tránh gặp rắc rối, đặc biệt những cánh báo về việc bán vé trái phép. Bất kỳ ai bán hoặc trao đổi vé xem World Cup 2022 mà không có sự cho phép của FIFA phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 66.000 USD. Ngoài ra, tổ chức quyền lực nhất của bóng đá thế giới cũng khuyến cáo người hâm mộ đã mua vé nhưng không thể đến sân theo dõi trực tiếp được phép rao bán trên nền tảng bán lại chính thức của họ.

Vé chợ đen “xâm chiếm” World Cup 2022 - Ảnh 2.

World Cup 2022 đối diện vấn nạn vé "chợ đen"

FIFA cho biết: "Những chiếc vé đã tự ý chuyển nhượng không có giá trị sử dụng, và có thể bị hủy bất cứ lúc nào mà không cần báo trước". FIFA chỉ cho phép người mua giao vé cho khách hàng khác miễn phí hoặc bán với số tiền không lớn hơn mệnh giá của vé gốc.

Khoảng 2,9 triệu vé xem World Cup 2022 được FIFA bán theo từng giai đoạn với hình thức trực tuyến. Người hâm mộ bị giới hạn mua tối đa 6 vé mỗi trận, và tối đa 60 vé cho giải đấu - để ngăn chặn những kẻ "phe vé" mua số lượng lớn để bán với mức phí tăng cao ở ngoài cổng bán vé của FIFA đặt tại Qatar và trên mạng.

World Cup 2022 được khai mạc trên sân Al Bayt với sức chứa 60.000 người. Sau đó là trận đầu tiên giữa chủ nhà Qatar và Ecuador vào lúc 23g tối 20-11 (giờ Việt Nam).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại