Tại nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng môn rowing vào chiều nay (24/9), Phạm Thị Bích Ngọc và Trần Thị Tú Uyên đã thi đấu đầy nỗ lực và giành được tấm huy chương đồng.
Hai tay chèo Việt Nam đạt thành tích 7 phút 2 giây 68, vượt qua Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa để đạt được tấm huy chương ASIAD quý giá. HCV nội dung này thuộc về Trung Quốc, còn Iran giành HCB.

Bích Ngọc phải cần tới sự chăm sóc của bác sĩ sau khi về đích. (Ảnh: Bùi Lượng)
Tấm huy chương này càng đáng ghi nhận khi các tay chèo Việt Nam phải thi đấu trong điều kiện lịch trình bị thay đổi đáng kể so với kế hoạch ban đầu.
Do ảnh hưởng của mưa lớn và điều kiện thời tiết bất lợi tại khu vực thi đấu, Ban tổ chức ASIAD 2026 đã phải điều chỉnh lịch môn rowing từ 5 ngày xuống chỉ còn 2 ngày, 23 và 24/9. Điều này ảnh hưởng lớn đến thời gian hồi phục, chuẩn bị của các VĐV. Bích Ngọc và Tú Uyên mới chỉ hoàn thành phần thi vòng loại vào hôm qua và tới hôm nay phải lập tức bước vào thi chung kết.
Ngay sau khi về đích, tay chèo Phạm Thị Bích Ngọc đã phải nhờ tới sự trợ giúp của các bác sĩ, rồi được chuyển vào lều y tế để hồi sức. Sau đó, Bích Ngọc đã không thể lên bục nhận huy chương. Cô và người đồng đội Trần Thị Tú Uyên đã vượt qua những khó khăn để mang về tấm huy chương đồng thứ hai cho rowing Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay.
Trước đó, 4 VĐV Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui cán đích với thành tích 6 phút 43 giây, qua đó giành huy chương đồng giành nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo tại ASIAD 2026.

Hai VĐV Việt Nam vượt qua điều kiện thời tiết không thuận lợi để giành HCĐ ASIAD 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Tú Uyên lên nhận HCĐ một mình và tạo dáng chụp ảnh tri ân đồng đội của mình. (Ảnh: Bùi Lượng)

Sau đó Tú Uyên đã mang huy chương tới tận tay cho Bích Ngọc. (Ảnh: Bùi Lượng)

Bảng xếp hạng chung cuộc nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng môn rowing.