VĐV Quách Thị Lan được trở lại khoác áo đội tuyển điền kinh Việt Nam

MINH CHIẾN |

Chân chạy Quách Thị Lan đã được ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam lên danh sách để tập trung tập luyện chuyên môn ở năm 2024.

VĐV Quách Thị Lan được trở lại khoác áo đội tuyển điền kinh Việt Nam - Ảnh 1.

Quách Thị Lan được tập trung đội tuyển điền kinh Việt Nam năm 2024. Ảnh: D.P

Như vậy, sau những tính toán kỹ lưỡng, ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam nhất trí ở việc tập trung đội tuyển điền kinh Việt Nam năm 2024 với gương mặt Quách Thị Lan. Phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết:

“VĐV Quách Thị Lan vẫn đảm bảo được chỉ số chuyên môn của mình trong thời gian duy trì tập luyện thể lực. Bây giờ, Quách Thị Lan đã hết án cấm doping nên ban huấn luyện đội tuyển tập trung VĐV là điều bình thường. Không chỉ Quách Thị Lan, chúng tôi cũng tập trung đội tuyển quốc gia hai VĐV Khuất Phương Anh và Lê Ngọc Phúc là những người đã hết án cấm doping để có sự chuẩn bị lực lượng và chuyên môn cho đội tuyển điền kinh Việt Nam theo các tổ nội dung ở năm 2024”.

Các án cấm do liên quan tới doping tại SEA Games 31 của Quách Thị Lan, Khuất Phương Anh và Lê Ngọc Phúc đã kết thúc vào ngày 18-11 vừa qua.

Trong thời gian bị cấm thi đấu, từng người họ đều tập duy trì thể lực ở đơn vị chủ quản. Trong đó, Lê Ngọc Phúc sớm kết thúc án cấm doping nên đã dự giải vô địch quốc gia 2023 cùng đội điền kinh Hà Tĩnh và có kết quả HCB cá nhân 400m nam (47”27), HCB tiếp sức 4x400m nam... Hai VĐV Quách Thị Lan và Khuất Phương Anh chưa thi đấu giải chính thức nào cũng như các giải thuộc hệ thống thi đấu quốc gia trong năm 2023 của điền kinh Việt Nam đã kết thúc.

Sau khi có mẫu thử dương tính với chất cấm (doping) từ kết quả tại SEA Games 31. Quách Thị Lan đã được thôi không tập trung đội tuyển điền kinh Việt Nam từ sau tháng 5-2022. Với sự cố doping trên, VĐV người Thanh Hóa này cũng không được tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Năm 2023, Quách Thị Lan không thi đấu giải nào ở điền kinh trong nước.

Ở năm 2024, tổ nội dung 400m và 400m rào nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ không có VĐV Nguyễn Thị Huyền do cô đã nghỉ thi đấu để toàn tâm chuyển công tác mới tại đơn vị chủ quản Nam Định.

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn tập trung tối đa chuẩn bị chuyên môn cho tổ nội dung 400m và 400m rào nữ. Tại năm 2024, chúng ta đang tìm cơ hội nhằm cụ thể tấm vé dự Olympic ở Pháp đối với các VĐV 400m và 400m rào nữ.

Lần gần nhất chúng ta có suất chính thức ở nội dung này và dự Olympic là thuộc về Nguyễn Thị Huyền sau khi cô đạt suất dự Olympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016 từ kết quả thi đấu tại SEA Games năm 2015 ở Singapore.

Tại Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020, điền kinh Việt Nam không giành được suất chính tham dự tuy nhiên Liên đoàn điền kinh thế giới và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã trao một suất mời cho chúng ta và Quách Thị Lan là người tham dự đấu trường trên, sau đó cô lọt tới bán kết nội dung 400m rào nữ.

Qua năm sau, điền kinh có giải tiếp sức vô địch thế giới 2024, điền kinh trong nhà 2024, đi bộ vô địch châu Á 2024, vô địch trẻ châu Á 2024... là những giải quốc tế có thể chúng ta góp mặt.

Bằng không, việc tập trung đội tuyển điền kinh Việt Nam ở năm 2024 chỉ mang mục đích duy trì và chuẩn bị chuyên môn hướng tới năm thi đấu 2025 (do năm 2025 có SEA Games 33). Với thời gian và giải đấu như vậy, rất có thể đội tuyển điền kinh Việt Nam của năm 2024 chỉ bắt đầu tập trung sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

Hiện tại, Quách Thị Lan vẫn đang tập luyện duy trì chuyên môn ở Thanh Hóa còn Khuất Phương Anh tập luyện ở Hà Nội và Lê Ngọc Phúc tập luyện tại Hà Tĩnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại