*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhiều người trẻ tại quốc gia này cảm thấy quá khó để đạt ước mơ "an cư lạc nghiệp" nên họ chọn tận hưởng cuộc sống trước mà không nghĩ đến chuyện tiết kiệm.
Hiện những người có nhu cầu vay mua nhà để ở dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn hơn so với thời điểm vào giữa năm ngoái.
Người ta vẫn nói "an cư" thì mới "lạc nghiệp". Tuy nhiên, nếu tính toán không kỹ, việc mua nhà có thể mang đến cho bạn nhiều rủi ro không thể ngờ tới.
Vay tiền mua nhà và trả trong vài chục năm thực sự không đáng sợ như bạn nghĩ.
Phải đợi trong tài khoản có tiền tỷ hãy mua nhà hay gia đình có điều kiện, hỗ trợ tốt mới nên quyết tâm mua "chốn an cư". Quan điểm sai lầm đó của người trẻ đã kéo dãn giấc mơ an cư ngày càng xa vời.
Rất ít người trẻ biết cách cân đo lợi ích kinh tế giữa 2 bài toán vay mua trả góp và đi thuê dành tiền đầu tư. Mấu chốt ở đây là đừng để tâm lý sở hữu, làm chủ, lấn át tư duy kinh tế.
Tự mình mang lại cho mình cảm giác an toàn và người khác đem lại cho mình cảm giác an toàn, từ đầu tới cuối đều không giống nhau, một đằng là bạn tự nắm lấy vận mệnh của mình, một đằng là bạn đặt vận mệnh của mình vào tay người khác, nếu là bạn, bạn sẽ chọn cái nào?
Cách chúng ta giao tiếp với người khác và với bản thân đến tột cùng sẽ quyết định chất lượng của cuộc đời ta
Quan nhỏ nhưng tham nhũng khủng đang là hiện tượng khá phổ biến ở Trung Quốc hiện nay. Theo Đông Phương ngày 25/10, mới đây, ông Từ Lâm Bảo, Phó ban án về phạm tội chức vụ của Viện kiểm sát khu (quận) Cao Tân, thành phố Nam Xương tỉnh Giang Tây đã bị tố cáo cùng người thân sở hữu tới 380 ngôi nhà, trùng hôn, sống trụy lạc.
Gói 30.000 tỉ đồng kết thúc nhưng vẫn còn hai “cửa” để vay tiền mua nhà giá rẻ.
Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dẫn ý kiến của cử tri, cho rằng, một số ngân hàng chưa giải thích rõ về các điều khoản trong hợp đồng theo quy định, dẫn đến tình trạng người dân bất ngờ, lúng túng về thời hạn gói vay 30 ngàn tỷ.
Tâm điểm