Varane gây sốc khi giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế

Hoàng Yến/VOV.VN |

Trung vệ Varane gây sốc khi nói lời chia tay đội tuyển quốc gia khi chưa bước sang tuổi 30.

Varane gây sốc khi giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế - Ảnh 1.

Varane giã từ sự nghiệp quốc tế (Ảnh: Getty).

Varane là trung vệ trụ cột của ĐT Pháp. Cầu thủ thuộc biên chế MU cùng Pháp vô địch World Cup 2018. Ở kỳ World Cup 2022, Varane và các đồng đội cũng lọt vào tới trận chung kết, nhưng Pháp đã thua Argentina.

Trong thông báo mới nhất của mình, Varane gây bất ngờ, khi nói lời chia tay đội tuyển Pháp sau gần 10 năm gắn bó. Trong sự nghiệp của mình, Varane ra sân 93 trận, ghi được 5 bàn thắng cho Gà trống.

Trên trang cá nhân của mình, Varane cho biết: “Được đại diện cho đất nước vĩ đại của chúng ta trong một thập kỷ qua là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã cân nhắc việc này trong vài tháng qua và đây là thời điểm thích hợp để tôi đưa ra quyết định chia tay đội tuyển quốc gia”.

Varane chia tay đội tuyển quốc gia là tin sốc với người hâm mộ bóng đá Pháp, bởi cầu thủ này chưa bước sang tuổi 30. Theo truyền thông Pháp, nguyên nhân trung vệ sinh năm 1993 giã từ sự nghiệp quốc tế vì muốn dành thời gian cho CLB và gia đình./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại