Vận xui đeo bám, Công Phượng liệu còn cơ hội trở lại ĐT Việt Nam?

Đoàn Dự |

Trong tình cảnh "tuyệt vọng", HLV Troussier buộc phải tìm đến Công Phượng. Nhưng vận xui lại đeo bám cựu sao HAGL. Liệu sau lần này, có còn cơ hội cho Công Phượng về lại ĐTQG?

VẬN XUI ĐEO BÁM CÔNG PHƯỢNG

Trước những lời nài nỉ gan ruột của Công Phượng, HLV Troussier vẫn buộc phải từ chối, không để cựu sao HAGL vào tập luyện cùng ĐT Việt Nam chiều qua, 18/8. Đến tối khi công bố gạch tên 5 cầu thủ để chốt danh sách ĐTVN từ 33 xuống còn 28 người, vị HLV người Pháp cũng đã phải loại Công Phượng.

Thật đen đủi cho Công Phượng và cho HLV Troussier bởi Công Phượng dính chấn thương cổ chân. HLV Troussier đã cố gắng chờ tới những giờ cuối cùng để xem Công Phượng liệu có ổn hay không song điều lành vẫn không tới.

Vận xui đeo bám, Công Phượng liệu còn cơ hội trở lại ĐT Việt Nam?- Ảnh 1.

Công Phượng nhận không ít kỳ vọng nhưng lại rời ĐT Việt Nam lãng xẹt vì tái phát chấn thương...

Các bác sĩ cho rằng với chấn thương cổ chân không quá nặng, Công Phượng cũng khó lòng đạt phong độ cao dù là cho trận đón tiếp Indonesia ở Mỹ Đình ngày 26/3 tới, trận ngày 21/3 thì lại càng khó khăn.

Thế là chỉ sau ít ngày từ Nhật Bản về Việt Nam, Công Phượng lại phải sớm quay lại xứ Mặt trời mọc. Còn HLV Troussier mất đi một phương án trên hàng công mà như BLV Quang Huy mới đây cho rằng: "Công Phượng rất linh hoạt, HLV Troussier sẽ có thêm nhiều phương án với cậu ấy!".

CÔNG PHƯỢNG LIỆU CÒN CƠ HỘI TRỞ LẠI ĐT VIỆT NAM?

Thực tế, Công Phượng đã từng nằm ngoài các kế hoạch của HLV Troussier sau một đợt tập trung hồi tháng 9/2023.

Khi đó, Công Phượng vào sân thi đấu trước Palestine và thậm chí ghi được 1 bàn thắng nhưng sau trận, vị HLV người Pháp vẫn không đánh giá cao Phượng đặc biệt khi thi đấu cường độ cao.

HLV Troussier khuyên Công Phượng, Văn Toàn nên tìm một CLB khác, nơi hai người có thể thi đấu thường xuyên hơn. Kết quả là Văn Toàn rời Hàn Quốc về Nam Định và liên tục được HLV Troussier triệu tập còn Công Phượng cố ở lại Nhật Bản, liên tục không được Yokohama FC sử dụng nên cũng xa ĐT Việt Nam, không được triệu tập cho chiến dịch Asian Cup 2023.

Tới sau VCK Asian Cup 2023, HLV Troussier cho rằng ĐT Việt Nam đang thiếu tiền đạo nghiêm trọng. Ông chia sẻ cùng một tờ báo Nhật Bản:

"Đội tuyển Việt Nam không có tiền đạo giỏi nên chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho những tình huống cố định. Đó là vũ khí duy nhất gây nguy hiểm cho đối thủ".

Sau lời than thở ấy, HLV Troussier sang thăm Công Phượng tại Nhật Bản nhưng đó cũng là một cuộc gặp chưa hề rõ ràng, không có sự cam kết gì đặc biệt về việc có triệu tập trở lại Công Phượng hay không. Bản thân Công Phượng khi đó cũng tâm sự, đang dồn tâm sức để mong được đá chính ở Yokohama FC:

"Ưu tiên hàng đầu của tôi là tập trung thi đấu ở Yokohama FC. Tôi nghĩ điều đó sẽ dẫn đến khả năng được triệu tập vào tuyển Việt Nam".

Vận xui đeo bám, Công Phượng liệu còn cơ hội trở lại ĐT Việt Nam?- Ảnh 2.

Công Phượng thiết tha muốn ở lại ĐT Việt Nam nhưng HLV Troussier buộc phải từ chối vì không dám mạo hiểm với chấn thương của học trò. Cơ hội chưa khép lại với Phượng trong tương lai, vấn đề là tiền đạo này có quyết tâm thoát khỏi "vòng kim cô" mang tên Yokohama FC?

Nhưng rồi Công Phượng lại một lần nữa lên tuyển khi HLV Troussier đã khó lại càng khó với việc Tuấn Hải chấn thương cổ chân ngay trước ngày triệu tập ĐT Việt Nam.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang khi Công Phượng cũng chấn thương tương tự Tuấn Hải - một chấn thương từ ở CLB Yokohama FC.

Câu hỏi đặt ra là sau lần chia tay đầy bất đắc dĩ này, liệu Công Phượng cùng ĐT Việt Nam có còn thêm dịp tái hợp nào?

Theo lịch thì tới tháng Sáu, ĐT Việt Nam sẽ lại tập trung, đấu Philippines (6/6) và Iraq (11/6) cũng tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Nhưng khi đó Tuấn Hải khả năng đã trở lại và Đình Bắc - cầu thủ trẻ "con cưng" của HLV Troussier, có thể tìm về phong độ cao, ổn định hơn. Cơ hội để Công Phượng trở lại ĐT Việt Nam sẽ hẹp hơn đáng kể.

Khi trở lại Yokohama FC, nhiều khả năng Công Phượng sẽ lại phải dự bị dù sân đấu giờ là J.League 2 chứ không phải J.League 1. Ở tuổi 29 mà cứ dự bị kéo dài thế này, phong độ của Công Phượng sẽ tiếp tục là một dấu hỏi rất lớn.

Tấm vé tháng Ba đã là một cơ may mà không phải lúc nào cũng có với Công Phượng. Giờ đây khi đã lỡ đi đặc ân đó, nếu Công Phượng không thể hiện quyết tâm trở lại ĐT Việt Nam bằng cách tìm cơ hội ra sân nhiều hơn ở CLB, mọi thứ sẽ ngày càng xa vời.

Nhưng ở Nhật Bản, có cơ hội cho Công Phượng ra sân không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại