Văn Toàn trải lòng sau khi trở thành người hùng của U21 HAGL

Hải Bình |

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn có những chia sẻ trong lần cuối được cùng U21 HAGL tham dự giải U21 Quốc tế.

Ghi bàn thắng duy nhất, qua đó giúp cho U21 HAGL giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U21 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bất ngờ trải lòng về giải đấu mà anh cùng các đồng đội từng là những nhà vô địch trong hai năm liên tiếp 2014 và 2015:

"Thật sự là chúng tôi đã trải qua mùa cuối cùng ở giải U21 Quốc tế không được tốt cho lắm. Nhưng bản thân tôi cảm thấy hài lòng với tấm huy chương đồng vừa giành được cùng các đồng đội.

Sân chơi này cho tôi cũng như các đồng đội khá nhiều kỷ niệm buồn vui. Khi U21 HAGL giành ngôi vương ở hai mùa giải trước, khán giả luôn ủng hộ chúng tôi hết mình. Những khán đài đầy ắp tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội rất nhiều.

Ở mùa 2016, dù U21 HAGL thi đấu không được như mong đợi nhưng người hâm mộ vẫn đồng hành, không quay lưng, điều đó khiến chúng tôi cảm thấy xúc động và rất ấm áp dù không được thi đấu trên sân nhà Pleiku

Dù không được vui, nhưng tôi nghĩ đây sẽ là động lực cho toàn đội trước khi bước vào mùa giải V-League 2017 khá căng thẳng, nơi đó có rất nhiều khó khăn đang chờ đợi chúng tôi".

Văn Toàn trải lòng sau khi trở thành người hùng của U21 HAGL - Ảnh 1.

Văn Toàn tỏ ra khá mệt mỏi sau mùa giải 2016 bị quá tải. Ảnh: Hoàng Triều.

Trải qua mùa giải căng thẳng cùng HAGL rồi phải thi đấu liên tiếp trong màu áo ĐT Việt Nam rồi U21 HAGL, Văn Toàn thừa nhận mình không được sung mãn lắm: "Tất nhiên là tôi cảm thấy khá mệt khi gần như không được nghỉ ngơi suốt một năm qua.

Nếu được lựa chọn, tôi hy vọng mình sẽ được nghỉ xả hơi 1 hoặc 2 ngày sau đó sẽ trở lại tập luyện cùng các đồng đội chuẩn bị cho V-League 2017 sẽ diễn ra ngay đây 10 ngày. Tôi muốn dành thời gian đó bên gia đình, bố mẹ"

Với bàn thắng ghi được trong trận tranh hạng Ba với U21 Việt Nam, Văn Toàn lần thứ 2 nhận được cú đúp giải thưởng "Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên" và "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" do ban tổ chức bình chọn. Trước đó, tiền đạo của ĐT Việt Nam từng có một lần nhận được vinh dự này khi cùng U21 HAGL vượt qua U21 Gangwon 3-1 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.

Giải U21 quốc tế :U21 HAGL 1-0 U21 Việt Nam


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại