Vẫn nuôi mộng siêu cường, bóng đá Trung Quốc dốc sức tìm 'Messi mới'

HOÀNG MINH |

Bóng đá Trung Quốc hi vọng có thể tìm ra một Messi mới, phiên bản "made in China" với sự hỗ trợ từ LĐBĐ Argentina.

Dự án hợp tác phát triển bóng đá trẻ giữa Argentina và Trung Quốc chính thức khởi động từ tháng 5/2018 và đã đạt được những bước tiến đáng ghi nhận. Chương trình này được tạo ra từ một thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước trong chuyến công du của Tổng thống Argentina, ông Mauricio Macri, tới Trung Quốc vào năm 2017.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ China Daily, ông Pablo Diaz, thư ký điều hành của chương trình, cho biết LĐBĐ Argentina sẵn sàng tài trợ cũng như hợp tác mọi mặt với Trung Quốc nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu cường bóng đá thế giới trước năm 2050 của đất nước đông dân nhất thế giới.

Vẫn nuôi mộng siêu cường, bóng đá Trung Quốc dốc sức tìm Messi mới - Ảnh 1.

Bóng đá Trung Quốc muốn tìm ra Messi phiên bản "made in China".

Chỉ vài ngày trước khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires (Argentina), một nhóm gồm 28 cầu thủ nhí độ tuổi từ 14 đến 16 cùng ba huấn luyện viên người Trung Quốc đã được gửi sang tập huấn tại quê hương của Lionel Messi.

Đợt tập huấn dự kiến sẽ kéo dài 10 tháng. Trong khoảng thời gian đó, các tài năng trẻ sẽ trải qua 1 tháng đào tạo tại các cơ sở thuộc LĐBĐ Argentina trước khi có dịp cọ xát cùng CLB Banfield (thuộc giải vô địch quốc gia Argentina) và một số đội trẻ khác.

"Chúng tôi cũng dự định sẽ áp dụng thử nghiệm chương trình này tại một số câu lạc bộ khác ở Argentina. LĐBĐ Argentina đã có quy trình đào tạo cụ thể cùng các phương pháp cải thiện quá trình tập luyện dành riêng cho trẻ em Trung Quốc", ông Diaz chia sẻ.

Ngoài ra LĐBĐ Argentina cũng đang xem xét việc đưa một số huấn luyện viên bản địa sang Trung Quốc nhằm phổ biến và trao đổi về phương pháp đào tạo bóng đá trẻ với các huấn luyện viên nước này.

Bước tiếp theo của chương trình sẽ là tổ chức nhiều sự kiện giao hữu giữa các CLB chuyên nghiệp của hai nước nhằm tạo điều kiện cho cầu thủ có dịp thử sức, học hỏi kinh nghiệm. Đối tác Nam Mỹ cũng bày tỏ thiện chí sẵn sàng đón nhận các tài năng từ Trung Quốc sang thử sức ở giải VĐQG Argentina.

”Với việc ngày càng có nhiều trẻ em Trung Quốc sớm bộc lộ đam mê cũng như tài năng với trái bóng tròn thì việc tìm ra một “Messi Trung Quốc” sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian”, ông Diaz bày tỏ sự lạc quan về khả năng thành công của chương trình.

"Bóng đá tại Argentina được coi như một tôn giáo vậy, nó chính là thứ gắn kết mọi người. Bên cạnh đó, bóng đá tượng trưng cho mối giao hảo và sự giao thoa văn hóa giữa hai nước. Chúng tôi tin rằng chương trình này sẽ góp phần đưa mối quan hệ giữa Argentina và Trung Quốc lên một tầm cao mới”.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại