Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: 'Tôi xin lỗi Thanh Lam'

Vân Anh |

(Soha.vn) - "Tôi hy vọng khi đọc bài phỏng vấn trước đó và cả bài này, Lam sẽ hiểu rằng tôi không chê trách Lam. Lam sẽ thông cảm và cũng không trách tôi đâu..."

Trong một bài phỏng vấn gần đây, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã đưa ra những lời nhận xét khá thẳng thắn về giọng hát của những ngôi sao nổi tiếng nhất của giới showbiz Việt hiện nay như Mỹ Linh, Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà...

Những lời nhận xét: "Hồi xưa, Đàm Vĩnh Hưng mà đi hát thì chỉ xứng là ca sĩ loại C hát lót chứ không được vào hạng ca sĩ chính của phòng trà đâu!” hay "nghe Thanh Lam hát bài Cô đơn của tôi, tôi buồn lắm! Nó không ra cái cô đơn, thua một ca sỹ nghiệp dư hát vì hát không có hồn dù giọng đẹp thiệt!" của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 lập tức gây ra những tranh luận trái chiều.

Liên lạc với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 để tìm hiểu thêm về những điều xung quanh câu chuyện này, giọng nhạc sĩ thoáng chút buồn và mang tâm sự.

Ông chia sẻ rằng thực lòng ông không muốn động chạm tới ai cả, mà chỉ hy vọng khán giả được nghe những tiết mục hay hơn, đúng tình cảm của bài hát. Góp chút ý kiến của mình để nền âm nhạc nước nhà phát triển.

	Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

- Thưa nhạc sĩ, những lời nhận xét 'gây sóng gió' của nhạc sĩ về Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam, Hồ Ngọc Hà... trong một bài phỏng vấn gần đây là một sự hiểu lầm nào đó hay thực lòng nhạc sĩ muốn chia sẻ như vậy?

Đó là những lời chia sẻ của tôi nhưng có thể do cách viết của người làm nên khiến mọi người nghĩ rằng tôi đang chê trách những nghệ sĩ đó.

Thực lòng tôi chỉ muốn chia sẻ mong muốn của mình là được thấy những nghệ sĩ đứng trên sân khấu và thể hiện cho khán giả nghe được đúng cái tình cảm trong bài hát.

Có thể ai đó đọc được bài viết sẽ giận tôi. Nhưng tôi chỉ đưa chút ý kiến của mình để hy vọng nền âm nhạc của nước mình sẽ phát triển.

Cũng qua đây tôi muốn gửi lời xin lỗi tới Thanh Lam. Tôi hy vọng khi đọc bài phỏng vấn trước đó và cả bài này, Lam sẽ hiểu rằng tôi không chê trách Lam. Lam sẽ thông cảm và cũng không trách tôi đâu.

	Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 muốn gửi lời xin lỗi tới ca sĩ Thanh Lam

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 muốn gửi lời xin lỗi tới ca sĩ Thanh Lam

- Còn những ngôi sao khác như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm ...

Đúng là tôi nói Hồ Ngọc Hà hát giọng khều khào, yếu .. nhưng Hồ Ngọc Hà vũ đạo đẹp. Với lại, Hồ Ngọc Hà khi hát cũng tình cảm.

Đàm Vĩnh Hưng cũng có nhiều điều hay. Mỹ Tâm hay Mỹ Linh cũng vậy. Họ có được thành công như ngày hôm nay, họ đã phải lao động nghệ thuật rất nhiều. Tôi trân trọng điều đó.

Tôi nói vậy dưới góc độ của một khán giả, một người nghe nhạc bình thường. Nhưng có lẽ những nhận xét đó của tôi đã khiến nhiều người không vui. Tôi thực lòng xin lỗi.

- Nếu nhận xét lại một lần nữa, nhạc sĩ có giữ nguyên những ý kiến đó của mình?

Như đã chia sẻ, đó là những ý kiến cá nhân của tôi, vì thế tôi không thay đổi. Chỉ nói thêm một chút như phía trên để mọi người đọc có thể hiểu thêm tại sao tôi nói vậy và cái mong muốn của tôi khi đưa ra những điều như thế.

Từ trước tới giờ, tôi được khá nhiều người thương mến, cũng chưa để lại điều tiếng gì cả. Không ngờ những ngày này lại vướng phải scandal như vậy. Thực lòng tôi không hề mong muốn.

	Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng đã dành những lời nhận xét cho giọng hát của Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm , Mỹ Linh

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng đã dành những lời nhận xét cho giọng hát của Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm , Mỹ Linh

- Nhiều fan của những người nổi tiếng đó đã tỏ thái độ phản ứng trước những nhận xét của nhạc sĩ. Họ cho rằng quan điểm của nhạc sĩ không còn phù hợp với thời đại hiện tại và hơi cực đoan. Nhạc sĩ nghĩ thế nào về những ý kiến này?

Khi nhận xét như vậy, tôi đứng trên góc độ của một người nghe nhạc và đưa ra ý kiến của mình. Mỗi người đều có cái hay, cái dở riêng và âm nhạc của họ phù hợp với những đối tượng nghe khác nhau.

Vì thế có thể ý kiến của tôi không giống với ý kiến của người khác, cũng mong mọi người đừng trách.

- Sau khi bài phỏng vấn những lời nhận xét của ông được đăng tải, trên Facebook của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã viết: "cuộc sống luôn có nhiều cạm bẫy và nhiều “Lý Thông” lắm, chắc là có ai đó học PR nhầm địa điểm và nhầm người đây nên muốn đi lên bằng đường “tà” rồi", nhạc sĩ có nghĩ Đàm Vĩnh Hưng đang ám chỉ mình không?

Tôi không nghĩ gì cả. Lúc nào tôi chỉ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại