Văn Hậu nhận tin vui từ Heerenveen, xóa tan nỗi buồn thua trận

Ngô Trà |

Trong một động thái khá bất ngờ, HLV Johnny Jansen của Heerenveen đã lên tiến về việc cho Văn Hậu ra sân ngay trong tháng 12, thay vì sang đến năm sau như ban đầu.

Trước đây một tuần, trong phát biểu của mình, HLV người Hà Lan khẳng định tuyển thủ Việt Nam đang chơi bóng ở Heernveen chỉ có thể được tung ra sân vào đầu năm sau, sau khi kỳ nghỉ Đông kết thúc.

"Chúng tôi vẫn đang bám sát bước tiến của Đoàn Văn Hậu. Vấn đề là cậu ấy sắp về nước đá SEA Games. Bởi vậy, chúng tôi lên giáo án cho Văn Hậu để hướng đến năm 2020.

Văn Hậu cần có mặt ở CLB khi kỳ nghỉ Đông kết thúc (Heerenveen trở lại thi đấu vào ngày 19/1 gặp cường địch Feyenoord). Khi đó, cậu ấy sẽ có cơ hội để cạnh tranh sòng phẳng với các đồng đội. Bên cạnh đó, Văn Hậu vẫn cần cải thiện thêm ngoại ngữ để giao tiếp tốt hơn với các đồng đội. Hiện tại thì Hậu cũng đã nhận thức được vấn đề ấy và đang nỗ lực học tập ngoại ngữ", ông Johnny Jansen trả lời trên tờ Leeuwarder Courant.

Văn Hậu nhận tin vui từ Heerenveen, xóa tan nỗi buồn thua trận - Ảnh 1.

Tuy vậy, ngay trước khi Văn Hậu trở về Việt Nam để tập trung cùng ĐTQG cho hai trận đối đầu quan trọng với UAE và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV này đã có phát biểu mang lại tin vui cho người hâm mộ Việt Nam:

"Tôi có thể sử dụng Văn Hậu trong những trận đấu vào tháng 12. Cũng như nhiều tài năng khác, Heerenveen có định hướng phát triển cho Văn Hậu. Khi thời cơ chín muồi, cậu ấy sẽ được trao cơ hội. Tôi tin đây là bước đi đúng đắn mà CLB dành cho Văn Hậu".

Nếu điều này trở thành hiện thực, thì đây sẽ là bước tiến lớn của Văn Hậu ở châu Âu, bởi ngay sau hai trận đấu cùng ĐTQG, tuyển thủ Việt Nam này sẽ tiếp tục tập trung cùng U22 Việt Nam để tham dự SEA Games 30. Nếu thầy trò HLV Park Hang-seo lọt vào được trận chung kết, Văn Hậu chỉ có thể quay lại Hà Lan vào gần giữa tháng 12.

Từ 14 đến 22/12, Heerenveen sẽ phải thi đấu đến 3 trận, gặp lần lượt Willem II, Roda JC và Heracles. Lúc này, nếu không bị quá tải hoặc chấn thương, nhiều khả năng hậu vệ này sẽ được sử dụng trong trận đấu gặp Roda JC ở Cúp Quốc gia Hà Lan.

Văn Hậu nhận tin vui từ Heerenveen, xóa tan nỗi buồn thua trận - Ảnh 2.

Julia-Vanessa Farr là HLV của học viện bóng đá trẻ Borussia Dortmund, và đến nay đã có 6 mùa bóng gắn bó với đội bóng vùng Ruhr. Gần đây, nữ HLV xinh đẹp này được cử sang Singapore giữ vai trò giám đốc kinh doanh quốc tế của Dortmund ở đảo quốc sư tử.

Mới đây, nói về việc Văn Hậu thi đấu tại châu Âu, nữ HLV Julia-Vanessa Farr của học viện bóng đá trẻ Borussia Dortmund từng nhận xét: "Tôi nghĩ các cầu thủ Đông Nam Á nên tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình. Ở Hà Lan hay bất cứ giải VĐQG châu Âu nào cũng đều có những triết lý, môi trường bóng đá khác nhau. Mọi thứ tại châu Âu hoàn toàn không giống với Đông Nam Á.

Với một cầu thủ Thái Lan hay Việt Nam lần đầu được sang châu Âu chơi bóng, mọi thứ chắc chắn sẽ rất khó khăn. Sẽ không bao giờ có chuyện họ được ra sân ngay, vì phải làm quen với ngôn ngữ, văn hóa, môi trường, khí hậu, thức ăn và cả vấn đề giao tiếp với những đồng đội mới.

Lúc này, cầu thủ cần giữ được sự kiên nhẫn. Họ nên thực hiện từng bước kế hoạch đề ra và không nên vội nản chí. Tin tưởng vào bản thân cũng là yếu tố hết sức quan trọng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại