Văn Hậu kiên trì nạp món ăn giàu dưỡng chất từng khiến anh ngán tới tận cổ

NHÂN VĂN |

Mới đây, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã chia sẻ bữa ăn với một đĩa khoai tây nghiền rất lớn.

Ngoài khoai tây nghiền, Văn Hậu còn làm thêm cả đỗ và thịt gà ăn kèm. Những loại thực phẩm này được đánh giá giàu dưỡng chất và quan trọng với VĐV thể thao.

Kể từ khi gia nhập SC Heerenveen, Văn Hậu dần thích ứng với phong cách ăn uống ở Hà Lan. CLB cũng hỗ trợ Văn Hậu bằng cách tạo lập một số buổi hướng dẫn chế biến những món ăn giàu dưỡng chất tại nhà. Khoai tây cũng là món ăn quen thuộc ở châu Âu.

Văn Hậu kiên trì nạp món ăn giàu dưỡng chất từng khiến anh ngán tới tận cổ - Ảnh 1.

Văn Hậu chia sẻ bữa ăn gồm khoai tây nghiền, thịt gà và đỗ. Ảnh: IGNV.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, cựu trung vệ Nguyễn Van Bakel chia sẻ rằng Văn Hậu từng than thở "không thể nuốt nổi món khoai tây nữa rồi". Nguyên nhân là do Văn Hậu phải ăn liên tục và ít thay đổi thực đơn. Sau đó, Van Bakel đã đưa Văn Hậu đi ăn ở một nhà hàng Việt Nam.

Van Bakel cũng khuyên chân thành rằng khoai tây rất quan trọng trong phát triển thể chất. Việc Văn Hậu chia sẻ hình ảnh bữa ăn cho thấy anh vẫn kiên trì với chế độ ăn uống khoa học kiểu châu Âu. Hậu vệ 21 tuổi có thể than thở một chút nhưng cho thấy bản thân không dễ dàng từ bỏ.

Văn Hậu mới kỷ niệm sinh nhật tuổi 21 (19/4). Anh vẫn đang ở một mình tại căn nhà do SC Heerenveen cấp. Thỉnh thoảng, đồng đội Ejuke sẽ sang chơi với Văn Hậu. Lúc rảnh rỗi, Hậu cũng chơi game, giao lưu với nhiều cầu thủ khác.

Văn Hậu kiên trì nạp món ăn giàu dưỡng chất từng khiến anh ngán tới tận cổ - Ảnh 2.

Văn Hậu chưa đi được nhiều nơi ở Hà Lan do đang trong thời kỳ cách ly xã hội vì dịch Covid-19. Ảnh: FBNV.

Dự kiến, Giải VĐQG Hà Lan sẽ trở lại vào giữa tháng 5 này. Tuy nhiên, giải đấu vẫn phụ thuộc vào việc chính phủ phải kiểm soát dịch Covid-19 tốt.

Tính từ đầu mùa giải, Văn Hậu mới có 4 phút thi đấu cho SC Heerenveen ở Cúp quốc gia. Tương lai của Văn Hậu ở CLB vẫn còn bỏ ngỏ khi chưa có một lời đề nghị nào xuất hiện từ lãnh đạo đội bóng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại