Văn Hậu dễ dàng “xỏ háng” đối thủ rồi băng lên cực nhanh, suýt kiến tạo thành bàn

Tiểu Mã |

Pha bóng này phần nào là sự khẳng định cho đẳng cấp của Văn Hậu.

Hôm qua (23/9), Văn Hậu được xếp đá chính khi đội hình 2 của Heerenveen thi đấu với đội hình 2 của đội bóng nổi tiếng Feyenoord Rotterdam.

Trong lần đầu tiên ra sân ở CLB mới, Văn Hậu đã có một số tình huống xử lý tương đối ấn tượng. Tiêu biểu phải kể tới một pha bóng mà Hậu thực hiện cú "xỏ háng" đối thủ một cách dễ dàng ở bên hành lang cánh trái sở trường.

Sau đó, Văn Hậu bằng tốc độ đã lao lên rất nhanh, bỏ lại hai cầu thủ đối phương rồi thực hiện đường chuyền ngang vào trong. Những pha xử lý này của Văn Hậu là rất hay, được diễn ra với tốc độ cao song đáng tiếc là những đồng đội của Hậu ở tuyến trên lại không thể tận dụng để dứt điểm.

Tình huống Văn Hậu "xỏ háng" đối thủ

Nhìn chung, dù chưa thể tỏa sáng rực rỡ nhưng Văn Hậu đã ít nhiều gây dấu ấn trong lần đầu tiên thi đấu ở Heerenveen, dù chỉ là ở đội hình 2. Đây sẽ là động lực để hậu vệ người Thái Bình tiếp tục cố gắng hòng chinh phục suất đá chính ở đội 1 của CLB.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại