Văn Hậu có nguy cơ vắng mặt hết lượt đi V.League; bầu Hiển tính thay 2 ngoại binh châu Âu?

Linh Đan |

Văn Hậu đang tích cực tập luyện, tuy nhiên Hà Nội FC sẽ không nôn nóng sử dụng lại hậu vệ này để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

HÀ NỘI FC SẼ KHÔNG MẠO HIỂM VỚI VĂN HẬU?

Trong 2 chuyến làm khách tới Nam Định (26/6) và Đà Nẵng (3/7) vừa qua, Văn Hậu đều đi cùng đội, tuy nhiên anh không được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu. Cầu thủ này vẫn tham gia tập luyện nhưng dường như HLV Chun Jae-ho không muốn mạo hiểm.

Và theo nguồn tin của chúng tôi, nhiều khả năng Văn Hậu sẽ cần thêm khoảng 2 tháng nữa mới có thể trở lại thi đấu. Điều này đồng nghĩa với việc hậu vệ 23 tuổi sẽ bỏ lỡ giai đoạn lượt đi của V.League 2022 (kết thúc vào ngày 20/8).

Văn Hậu có nguy cơ vắng mặt hết lượt đi V.League; bầu Hiển tính thay 2 ngoại binh châu Âu? - Ảnh 1.

Văn Hậu cần thêm thời gian để hồi phục và tích lũy thể lực. (Ảnh: Hà Nội FC)

Lần gần nhất Văn Hậu ra sân cho Hà Nội FC đã cách đây gần 2 năm. Khi đó, cầu thủ này vào sân từ băng ghế dự bị và góp phần giúp đội bóng Thủ đô thắng 4-0 trước Than Quảng Ninh tại vòng đấu cuối cùng V.League 2020.

Kể từ đó tới nay, Văn Hậu chưa thi đấu trận nào cho CLB chủ quản. Chấn thương đầu gối liên tiếp tái phát khiến hậu vệ sinh năm 1999 phải trải qua quãng thời gian dài điều trị chấn thương.

Điều này khiến ban huấn luyện Hà Nội FC cũng không muốn mạo hiểm. Văn Hậu sẽ chỉ trở lại với lộ trình phù hợp và không vội vàng. Mùa giải 2022 còn khá dài, dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 11 nên cơ hội cho Văn Hậu vẫn còn nhiều. Nếu trở lại ấn tượng, anh hoàn toàn có cơ hội để cùng đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup vào cuối năm nay.

Văn Hậu có nguy cơ vắng mặt hết lượt đi V.League; bầu Hiển tính thay 2 ngoại binh châu Âu? - Ảnh 2.

Lần gần nhất Văn Hậu (giữa) ra sân ở một trận đấu chính thức là khi tuyển Việt Nam gặp UAE hồi tháng 6/2021. (Ảnh: Linh Đan)

HÀ NỘI CÓ THỂ THAY HAI NGOẠI BINH CHÂU ÂU

Thị trường chuyển nhượng giữa mùa V-League 2022 sẽ mở cửa vào ngày 21/7 và nhiều khả năng lực lượng Hà Nội FC sẽ có những xáo trộn.

Đội bóng của bầu Hiển bắt buộc phải tìm phương án thay thế tiền vệ Djuro Zec. Cầu thủ người Serbia vừa qua dính chấn thương đầu gối cực nặng (đứt dây chằng chéo trước) và cần ít nhất 9 tháng để hồi phục. Đây là điều đáng tiếc bởi Djuro Zec phần nào đã cho thấy được sự hòa nhập của mình ở đội bóng mới.

Văn Hậu có nguy cơ vắng mặt hết lượt đi V.League; bầu Hiển tính thay 2 ngoại binh châu Âu? - Ảnh 3.

Djuro Zec dính chấn thương trong trận đấu tập của Hà Nội FC với Phù Đổng. (Ảnh: Linh Anh)

Trong khi đó, tiền đạo Josip Ivancic lại gây thất vọng. Chân sút người Croatia thường xuyên phải ngồi dự bị và cũng không thể hiện được nhiều khi được trao cơ hội.

Nhiều khả năng, Hà Nội FC sẽ tìm kiếm một tiền đạo mới cho giai đoạn còn lại, bởi chỉ mình Vladimir Siladji là không đủ cho mặt trận tấn công.

Văn Hậu có nguy cơ vắng mặt hết lượt đi V.League; bầu Hiển tính thay 2 ngoại binh châu Âu? - Ảnh 4.

Ivancic có thể hình tốt nhưng không phát huy được nhiều tại Hà Nội FC. (Ảnh: Như Đạt)

Sau 5 vòng đấu, Hà Nội FC đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 8 điểm (thắng 2, hòa 2, thua 1). Ở vòng 6, đội bóng này sẽ đón tiếp đội đầu bảng Hải Phòng (11 điểm). Đây cũng là cuộc đấu mà sân Hàng Đẫy chứng kiến sự trở lại của HLV Chu Đình Nghiêm, người từng nhiều năm dẫn dắt Hà Nội FC và hiện đang thăng hoa cùng CLB Hải Phòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại