Van Gaal sẽ "ăn đòn" nếu Sir Alex biết con số này

Lupo |

Nhìn vào màn trình diễn của Man United trước Tottenham, có lẽ Sir Alex chỉ muốn lấy hai tay che mắt lại.

Quá tệ hại, đó là những là mà Man United đã thể hiện trước Tottenham tại White Hart Lane ngày hôm qua. Cho dù Van Gaal có biện minh rằng Quỷ đỏ chơi hay hơn trong 2/3 thời gian đầu trận thì kết quả 0-3 vẫn hoàn toàn xứng đáng.

Càng ngày, người hâm mộ càng cảm thấy không hiểu nổi chiến lược gia người Hà Lan đang muốn đội bóng thi đấu theo chiến thuật nào.

Hôm qua, ông lần lượt sử dụng Rashford và Ashley Young đá cắm. Điều gì xảy ra với 2 cầu thủ này? Chẳng có gì cả. Suốt thời gian có mặt trên sân, tổng số cú sút mà Rashford và Young tung ra là 0.

Kể cả khi Man United chơi phòng ngự phản công, việc 2 tiền đạo không một lần dứt điểm quả là khó chấp nhận.

cựu hlv liverpool
Graeme Souness
"Van Gaal đang bắt những cậu bé phải làm công việc của đàn ông"

Nếu tính trên toàn đội, Quỷ đỏ có 1 lần sút trúng đích trong 90 phút ở White Hart Lane. Con số này bên phía Tottenham là 8.

Lật lại quá khứ, lần gần đây nhất Gà trống giành thắng lợi trước Man United với cách biệt 3 bàn đã cách đây gần 20 năm. Suốt kỷ nguyên của Sir Alex, đội chủ sân Old Trafford luôn lấy điểm từ Tottenham không mấy khó khăn.

Nhìn vào Man United mong manh, run rẩy hôm qua, chắc chắn các CĐV cảm thấy rất chua xót.

Van Gaal đang có "cơ hội" phá kỷ lục về số điểm thấp nhất trong một mùa giải Premier League mà Man United giành được.

"Thành tích" này hiện thuộc về David Moyes và Ryan Giggs mùa 2013/14 với 64 điểm.

Nếu giành được ít hơn 11 điểm trong 6 trận cuối (hiện Man United) có 53 điểm, Van Gaal sẽ "lưu danh sử sách".

Tottenham 3-0 Man United.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại