‘Van Dijk trở lại không có nghĩa là Liverpool sẽ vô địch’

Hoài An |

Đó là lời cảnh báo của Jamie Carragher với Liverpool khi ông chứng kiến sự trở lại trung vệ Van Dijk trước mùa giải mới.

Sau 9 tháng điều trị chấn thương đầu gối, Van Dijk đã có màn tái xuất ở trận giao hữu với Hertha Berlin cách đây 2 ngày. Trung vệ người Hà Lan thi đấu không tốt khiến Liverpool để thua 3-4. Nhưng đây là điều dễ hiểu vì rất khó để một cầu thủ có thể lấy lại phong độ cao ngay lập tức sau khi nghỉ thi đấu dài hạn.

Huyền thoại Liverpool Jamie Carragher cho rằng Van Dijk không nên vội vàng tái xuất sớm và kêu gọi HLV Jurgen Klopp thận trọng khi sử dụng trung vệ người Hà Lan. Theo Carragher, Liverpool cũng không nên tự tin vào việc sẽ giành danh hiệu Premier League với sự trở lại của Van Dijk.

‘Van Dijk trở lại không có nghĩa là Liverpool sẽ vô địch’ - Ảnh 1.

Van Dijk cần thời gian để lấy lại phong độ cao nhất

Chia sẻ tại sự kiện Soccer Aid, Carragher nói: "Tôi nghĩ Jurgen Klopp cần phải thận trọng. Tôi không cho rằng với Van Dijk trở lại, Liverpool sẽ ‘mặc định’ giành chức vô địch Premier League mùa giải này.  

Van Dijk đã gặp một chấn thương nghiêm trọng và không thể vội vã tái xuất. Liverpool cần một trung vệ xuất sắc nhất thế giới trong 5 hoặc 6 năm tới, không phải 5 hoặc 6 tuần tới.

Nếu cậu ấy không chơi trận đầu tiên của mùa giải thì đó cũng không phải là điều tồi tệ nhất. Chúng ta cần cậu ấy trở lại với đúng 100% thể lực và phong độ. Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu cậu ấy khởi động nhẹ nhàng cho tới khi hoàn toàn sẵn sàng".

Van Dijk vẫn còn 2 tuần nữa để lấy lại thể lực sung mãn nhất. Liverpool có trận ra quân Premier League mùa giải mới vào ngày 14/8, làm khách của tân binh Norwich.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại