*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 20/12, hãng tin Anh Reuters đã công bố bài điều tra "Ngày T: Trận chiến cho Đài Loan" (T-DAY: The Battle for Taiwan) cho thấy Đài Loan đang bị gián điệp Trung Quốc liên tục xâm nhập, nhất là trong quân đội.
Mỹ sẽ xây thêm các căn cứ quân sự ở Guam và Australia, cũng như điều thêm quân tới Ấn Độ - Thái Bình Dương để tăng sức đối phó với Trung Quốc.
Trong vòng một tuần, sau khi quần đảo Solomon tuyên bố "chia tay" với chính quyền Đài Loan, chính phủ Kiribati cũng quyết định làm theo.
Giáo sư Trung Quốc cho rằng, khi điều đó xảy ra thì tàu sân bay Mỹ xuất hiện cũng vô ích.
Sách trắng quốc phòng Trung Quốc năm nay nhắc tới vấn đề Đài Loan với ngôn từ mạnh mẽ và quyết liệt hơn những năm trước.
"Sau thống nhất, đồng bào Đài Loan sẽ cảm thấy thoải mái hơn, ngày tháng sẽ bình yên hơn, cuộc sống sẽ vững chãi hơn, thế giới sẽ rộng mở hơn, lưng sẽ thẳng hơn", quan chức TQ nói.
Tuyên bố của người đứng đầu cơ quan ngoại giao đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tập trung họp Lưỡng hội.
Tướng Trung Quốc cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã xác định việc giải quyết vấn đề Đài Loan và hiện thực hóa việc thống nhất quốc gia là mục tiêu của thời đại mới.
Vấn đề Đài Loan tiếp tục nóng và được thảo luận dày đặc trên các kênh truyền thông Trung Quốc.
Nối tiếp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, cựu lãnh đạo Mã Anh Cửu, mới đây chắt nội Tưởng Giới Thạch cũng đã lên tiếng phản đối giải pháp của Bắc Kinh.
Mới đây, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã bày tỏ sự hoan nghênh trước kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự ở biển Đông của quân đội Anh, đồng thời kêu gọi sự đối kháng Bắc Kinh.
Đài Loan hiện đang cân nhắc xem hành động của Không quân Trung Quốc là "gây rối" hay "thăm dò".