*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Loại quả này của tỉnh xuất khẩu đi 30 nước và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam vẫn là Trung Quốc.
Theo quy hoạch, đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô GRDP đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.
Trong vụ mùa năm nay, tổng sản lượng tiêu thụ loại trái cây của tỉnh này ước đạt trên 201.600 tấn, tăng trên 21.600 tấn so với kế hoạch.
Giá bán lẻ cho khách hàng là 14 - 15 USD mỗi pound (khoảng 780.000 đồng mỗi kg), hoặc 140 USD cho gói 11 pound (5 kg), tương đương 3,2 triệu đồng.
"Vừa rẻ, vừa ngon thì không có lý do gì để chúng tôi không sang Việt Nam để thu mua thứ quả này" – Bà Bian, một thương lái Trung Quốc cho hay.
Nếu không có những giải pháp phù hợp, kịp thời, vải thiều Việt Nam, với mức giá cao từ hơn gấp 2 - 3 lần sản phẩm cùng loại, sẽ khó có thể bán được ở thị trường Mỹ.
Thông qua sàn thương mại điện tử Voso.vn, Viettel Post đã kết nối, vận chuyển đưa chuyến hàng vải thiều Bắc Giang sang thị trường Đức với lượng 5 tấn cuối tuần qua.
Không trồng cây thì lấy đâu ra trái vải để mà ăn bạn ơi, cuộc đời làm gì dễ dàng với ai đến thế!
Dù trong khó khăn của bệnh dịch, vải thiều Việt Nam vẫn đạt giá trị xuất khẩu cao tại các thị trường khó tính trên thế giới.
Chị H.V (quận 4, TP HCM) đặt 3kg vải thiều trên một sàn thương mại điện tử, sau 3 ngày mới được nhận hàng nhưng hầu hết đều bị hư.
Những ngày qua, vải thiều Bắc Giang đã được cộng đồng chung tay tăng cường tiêu thụ trong tình hình khó khăn do dịch Covid-19, đúng là một tin vui! Và sau đây là một tin vui khác.
Vải thiều mua từ xã Tân Lộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã được vận chuyển về Hà Nội bán bằng giá thu mua ở Bắc Giang.