Uỷ viên BCH VFF: 'HAGL và VPF nên đối thoại thay vì đối đầu'

Mai Phương |

Một Uỷ viên Ban chấp hành VFF khoá IX cho rằng HAGL và công ty VPF nên có sự đối thoại thay vì đối đầu nhau về vấn đề quyền lợi nhà tài trợ.

" Theo quan điểm của tôi, việc để xảy ra xung đột về quyền lợi nhà tài trợ (tôi không coi đây là mâu thuẫn) giữa HAGL và VPF vừa qua là điều đáng tiếc. Nếu cùng xử lý mềm mỏng, thiện chí và kịp thời hơn thì có lẽ cả 2 sẽ có tiếng nói chung sớm hơn. HAGL và VPF nên lựa chọn phương án đối thoại thay vì đối đầu vì sự phát triển bền vững của Bóng đá Việt Nam ", một Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khoá IX trả lời VTC News.

Thời gian gần đây, tranh cãi giữa HAGL và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vẫn tiếp tục diễn ra và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Đại diện CLB HAGL xác nhận rằng sẽ gửi đơn kiện công ty VPF trong tuần này liên quan đến các nội dung tranh chấp trong quyền lời tài trợ.

Uỷ viên BCH VFF: HAGL và VPF nên đối thoại thay vì đối đầu - Ảnh 1.

HAGL và VPF có xung đột về quyền lợi nhà tài trợ.

Trước đó vào ngày 2/2, CLB Hoàng Anh Gia Lai gửi công văn đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kiến nghị về quy định tài trợ độc quyền của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Đội bóng phố núi đề nghị các cơ quan này xem xét và có ý kiến để VPF sửa đổi điều lệ V-League 2023 - văn bản được ban hành vào ngày 17/1 sau khi thống nhất với các CLB (trong đó có HAGL) và được VFF thông qua.

Vị lãnh đạo của VFF phân tích: " Việc này theo tôi ra toà hay không là quyết định của mỗi bên, chúng ta nên tôn trọng. Nhưng theo cảm quan của tôi, kể cả ra toà thì vụ việc cũng sẽ được giải quyết theo hình thức hoà giải. Chúng ta thượng tôn pháp luật, tôn trọng mọi điều khoản, điều luật nhưng các bên cũng nên đặt tình huống vào từng hoàn cảnh cụ thể. Hơn nữa CLB HAGL cũng chính là 1 cổ đông của VPF. Mọi việc đều có thể sửa đổi, thống nhất thông qua đàm phán, hợp tác, chia sẻ ".

Dù vậy, việc tranh cãi giữa VPF và HAGL không chỉ mang đến những hình ảnh tiêu cực. Qua sự việc này, thương hiệu của các bên liên quan gây được chú ý trong xã hội. V-League cũng vì thế mà được làm nóng, trở thành giải đấu "hot" dù theo cách không mong muốn. Đồng thời, hoạt động quảng cáo và thương mại bóng đá sẽ có bước chuyển mình và thay đổi quan trọng.

Trước câu hỏi về việc có hay không chuyện bầu Đức và bầu Tú mâu thuẫn, vị Uỷ viên cho biết: " Qua những gì phía HAGL phát biểu qua truyền thông nhiều năm gần đây, tôi thấy HAGL và VPF, cụ thể hơn là bầu Đức và ông Tú có điều gì đó chưa được đồng thuận.

Với tôi, đây đều là những cá nhân và tổ chức đã và đang có ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại và phát triển của bóng đá Việt Nam. Chúng ta không thể phủ nhận những đóng góp to lớn của Bầu Đức nói riêng và CLB HAGL nói chung trong suốt 20 năm qua cho bóng đá Việt Nam. Chúng ta cũng phải thừa nhận là từ khi VPF ra đời cho đến thời gian gần đây thì công tác tổ chức, tìm kiếm tài trợ và điều hành các giải đấu chuyên nghiệp đang ngày một tốt hơn ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại