Ước mơ "kéo dài chân" của Công Phượng và bài toán chưa có lời giải của bóng đá Việt Nam

Đoàn Dự |

Chia sẻ nửa đùa nửa thật trong buổi giao lưu sáng hôm qua với NHM, Công Phượng bỗng nhiên nói tới chuyện... kéo dài chân ra cho đủ 1m75.

Đến đây, người ta lại nhớ đến việc Công Phượng chỉ cao có 1m68. Tài năng sáng giá bậc nhất của bóng đá Việt Nam sẽ còn có thể tiến bộ và phát triển thêm nhiều nữa, duy chỉ có một thứ gần như sẽ không đổi: Đấy là chiều cao của Công Phượng.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trong bóng đá Việt Nam, những chú lùn như Công Phượng là trường hợp hiếm gặp. Thế nhưng không, rất nhiều tài năng nổi bật của bóng đá nước nhà đang có chiều cao còn khiêm tốn hơn Công Phượng. Đấy là Quang Hải, hay lùi về trẻ hơn một chút là Minh Dĩ với chiều cao chỉ xấp xỉ 1m60.

Tất nhiên, đề cập tới những cầu thủ thấp bé của bóng đá Việt Nam, không thể không liệt kê ra những tài năng khác có thể hình rất đáng ngưỡng mộ, như Đoàn Văn Hậu mới 18 tuổi đã cao 1.85. Song đó cũng không phải là trường hợp thường gặp.

Ước mơ kéo dài chân của Công Phượng và bài toán chưa có lời giải của bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Bóng đá Việt Nam chẳng phải không có những cầu thủ cao to nhưng phần đông vẫn là thấp bé.

Khi mà chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam chỉ là 1m63, không lạ khi giới quần đùi áo số của chúng ta cũng có rất nhiều chàng lùn. Tuy nhiên, thay vì đổ lỗi cho vấn đề rất lớn là cải thiện nòi giống của cả một quốc gia, có lẽ giới bóng đá nên tự trách mình trong nhiều câu chuyện nhỏ khác, mà có lẽ đã có thể tự khắc phục và cải thiện từ lâu.

Mới đây, khi sang Việt Nam dự giải Tứ hùng nhân dịp khai trương Trung tâm đào tạo bóng đá VPF tại Hưng Yên, HLV U15 CLB Busan I’park (Hàn Quốc) đã chia sẻ bí quyết để góp phần giúp các học trò của ông đạt chiều cao ấn tượng.

Đó là bên cạnh việc có chế độ dinh dưỡng hợp lý thì tùy thuộc vào từng lứa tuổi, các cầu thủ nhí còn được cho tập các bài thể chất để tăng chiều cao.

Những điều này tưởng chừng đơn giản song thực ra rất kì công. Đó là cả một quá trình dài mà ở đó cần rất nhiều khâu khác nhau nhưng cơ bản, mỗi CLB đều cần có một chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia thể lực bám sát từng tài năng, từng cầu thủ để đưa ra các chế độ riêng biệt.

Nói đến đây đã thấy độ vênh của bóng đá Việt Nam. HAGL có lẽ là CLB hiếm hoi có chuyên gia dinh dưỡng theo sát đội bóng để đưa ra những thực đơn phù hợp cho sự phát triển của cầu thủ theo từng lứa tuổi. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác thì chiều cao cầu thủ của Học viện này vẫn chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu.

Bóng đá Việt Nam có thể thuê HLV Park Hang-seo về đào tạo cầu thủ ở khía cạnh kĩ - chiến thuật hay tinh thần thi đấu rồi điều binh, khiển tướng trên "chiến trận". Thế nhưng, để phát triển chiều cao của bóng đá Việt Nam cần nhiều chuyên gia hơn rất nhiều một ông Park Hang-seo và cũng sẽ cần thêm rất nhiều thời gian, công sức.

Xong có vẻ như cho đến lúc này, vẫn chưa thấy bóng đá Việt Nam cục cựa nhiều, để những tài năng sáng giá không còn phải nửa đùa nửa thật ước cao lên 1m75 như Công Phượng.

U23 Việt Nam 2-3 Ulsan Hyundai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại