UEFA đe dọa xử Đan Mạch thua Phần Lan 0-3

Xuân Hà |

Huyền thoại Man Utd, Peter Schmeichel tiết lộ rằng ĐT Đan Mạch bị UEFA dọa xử thua Phần Lan với tỉ số 0-3 sau sự cố của tiền vệ Christian Eriksen.

Tinh thần của cầu thủ Đan Mạch bị ảnh hưởng lớn vì sự cố của Eriksen.

Tinh thần của cầu thủ Đan Mạch bị ảnh hưởng lớn vì sự cố của Eriksen.

Trong trận Đan Mạch thua Phần Lan 0-1 vào ngày 12/6, Christian Eriksen bất ngờ đổ gục xuống sân và bất tỉnh ở phút 43, thời điểm tỉ số đang là 0-0, dù không va chạm với ai. Vì sự cố này nên sau đó, LĐBĐ châu Âu ra thông báo xác nhận hoãn trận đấu.

Tuy nhiên, sau khi Christian Eriksen hồi tỉnh và được đưa nhập viện, UEFA đã cho trận đấu tiếp tục. Theo thông báo của mình, UEFA xác nhận cho trận đấu tiếp tục theo nguyện vọng và sự thống nhất của BHL và cầu thủ 2 đội.

Thế nhưng, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh Good Morning Britain, huyền thoại Man Utd, Peter Schmeichel cho biết, ĐT Đan Mạch đã bị ép thi đấu. Theo cha đẻ của thủ môn Kasper Schmeichel, con trai ông cùng các đồng đội ở tuyển Đan Mạch bị dọa xử thua với tỉ số 0-3 nếu không trở lại sân.

"Họ (UEFA) nói rằng các cầu thủ khăng khăng muốn trở lại thi đấu, nhưng tôi biết đó không phải là sự thật. Hoặc những gì các bạn nhìn thấy không phải là sự thật.

Vào thời điểm đó, họ (ĐT Đan Mạch) có 3 lựa chọn. Một là trở lại sân ngay lập tức và đá 50 phút còn lại của trận đấu. Hai là đá vào 12h00 trưa ngày hôm sau để hoàn thành trận đấu. Ba là bỏ trận đấu và bị xử thua với tỉ số 0-3.

Vì vậy, các cầu thủ phải tự giải quyết vấn đề của mình. Thi đấu trở lại có phải là mong muốn của các cầu thủ hay không? Hay họ có sự lựa chọn nào khác? Tôi nghĩ là không.

Các bạn cũng biết ở cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên (Kasper Hjulmand) cũng khẳng định ông ấy cảm thấy hối tiếc vì đã để các học trò thi đấu trở lại", huyền thoại bóng đá Đan Mạch cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại