Uẩn khúc đằng sau chuyện Lionel Messi "trốn" gia hạn hợp đồng với Barcelona

Trần Phương |

Hết lần này đến lần khác Messi từ chối gia hạn hợp đồng với Barca. Vào tháng 1/2018 tới, anh sẽ trở thành cầu thủ tự do.

Cầu thủ 30 tuổi đã thông báo CLB rằng anh không có ý định ký mới hợp đồng. Sự thật nếu xảy ra, sẽ là một cú sốc đối với ban lãnh đạo Barca, khi họ đã nhận quá nhiều chỉ trích từ người hâm mộ về mùa chuyển nhượng tồi tệ.

Nỗi sợ hãi đang lan rộng ở xứ Catalan khi tháng 1/2018 đang ở rất gần. Và bản thân Messi lại có rất nhiều lý do để trì hoãn việc ký vào bản hợp đồng mới với Barca.

Mối liên hệ mật thiêt với Pep Guardiola

Uẩn khúc đằng sau chuyện Lionel Messi trốn gia hạn hợp đồng với Barcelona - Ảnh 1.

Pep Guardiola và Messi rất gắn bó với nhau. Một người trở thành cầu thủ hay nhất thế giới, một người là huấn luyện viên với bộ sưu tập danh hiệu mơ ước trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Theo tin từ kênh TV3, Tây Ban Nha, Messi đã quyết định rời khỏi Barcelona hè năm ngoài bởi vấn đề thuế và muốn gia nhập Manchester City.

Tuy nhiên, Guardiola đã gặp riêng và thuyết phục anh ở lại sân Nou Camp. Đây là thời điểm hợp đồng của Messi chuẩn bị hết hạn. Manchester City có thể tận dụng hoàn cảnh này để chiêu mộ anh mà không tốn một đồng. Guardiola là huấn luyện viên duy nhất anh muốn làm việc cùng nếu ra đi.

Thử thách mới ở Premier League

Uẩn khúc đằng sau chuyện Lionel Messi trốn gia hạn hợp đồng với Barcelona - Ảnh 2.

Được chơi tại Premier League là điều quan tâm của mọi cầu thủ, và Leo Messi có lẽ không ngoại lệ. Anh có thể đi theo con đường của Zlatan Ibrahimovic, cầu thủ người Thụy Điển đã thống lĩnh giải Seria A, Ligue 1 trước khi chuyển đến Premier League. Ở tuổi 34, anh vẫn đủ sức ghi nhiều bàn thắng và là nỗi khiếp sợ hàng thủ đối phương.

Còn Messi đã no đủ danh hiệu nhiều năm và đây là thời điểm anh muốn có thử thách mới, như điều mà Cristiano Ronaldo đã làm được trước đó trước khi chuyển sang chơi cho Real Madrid ở giải La Liga.

Có tham vọng và chiến lược tốt hơn

Uẩn khúc đằng sau chuyện Lionel Messi trốn gia hạn hợp đồng với Barcelona - Ảnh 3.

The Citizen có một đội hình đầy sức trẻ, một huấn luyện viên tài ba và một ông chủ với hầu bao không đáy sẵn sàng làm bất cứ điều gì để biến đội bóng thành thế lực mạnh nhất thế giới. Messi đến sẽ là điều tuyệt vời cho Manchester City.

Còn tại Barcelona, hội viên không còn ủng hộ ban lãnh đạo nữa, nhất là sau sự đào tẩu của Neymar. Điều Messi quan tâm là được chơi bóng một cách thoải mái nhất. Vì vậy, việc ra đi của anh chỉ là vấn đề thời gian.

Hợp đồng lớn cuối cùng của sự nghiệp

Uẩn khúc đằng sau chuyện Lionel Messi trốn gia hạn hợp đồng với Barcelona - Ảnh 4.

Sự nghiệp của Leo Messi đang tiến dần đến giai đoạn cuối. Anh có thể sẽ thi đấu đỉnh cao 4-5 mùa bóng nữa trước khi giải nghệ.

Hiện tại, anh không phải là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới, mặc dù Barcelona đã hứa làm điều đó trong bản hợp đồng mới, nhưng không có gì chắc chắn với ban lãnh đạo CLB. Tuy nhiên, đến với Man City, anh sẽ được đáp ứng ngay lập tức bởi các ông chủ Ả Rập hào phóng.

Messi không phải là mẫu cầu thủ biết huấn luyện hay quản lý khi giã từ sân cỏ. Anh vẫn có thu nhập từ hợp đồng thương mại. Tuy nhiên, anh cần phải hưởng những gì đúng với giá trị của mình. Và đây có thể là bản hợp đồng lớn cuối cùng trong sự nghiệp với Messi.

Không còn vấn đề về thuế

Uẩn khúc đằng sau chuyện Lionel Messi trốn gia hạn hợp đồng với Barcelona - Ảnh 5.

Điều khiến Messi bận tâm khi ở Barcelona là vấn đề liên quan thuế. Anh bị buộc tội gian dối Chính phủ số tiền hàng triệu euro và bị kết án 21 tháng tù.

Mặc dù vụ việc đã khép lại ,nhưng không có nghĩa là không xảy ra một lần nữa. Các công tố viên Tây Ban Nha đang tìm mọi cách điều tra các cầu thủ hàng đầu La Liga, không có gì đảm bảo họ sẽ trừ anh ra.

Ở Anh thì ngược lại, mọi vấn đề trên có thể tránh được dễ dàng. Và nếu có chăng nữa, CLB chủ quản sẽ là người chịu trách nhiệm và giải quyết mọi thứ cho cầu thủ.

Ngay cả chính Cristiano Ronaldo, cầu thủ vừa bị bắt trong một vụ gian lận thuế gần đây, nói rằng: "Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề gì ở Anh. Đó là tại sao tôi luôn muốn quay trở lại Anh thi đấu".

Một điểm cộng nữa là các CLB Premier League cũng không đòi hỏi quá nhiều hoa hồng từ việc cầu thủ kiếm được từ chính hình ảnh của mình.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại