UAE đưa ra quyết định 'có lợi' khi đối đầu Việt Nam

VĂN HẢI |

Đội tuyển UAE sẽ có lợi thế rất lớn bởi quyền được làm đội chủ nhà ở phần còn lại của VL World Cup 2022 sắp tới.

VL World Cup 2022 bảng G sẽ diễn ra tại UAE. Đội chủ nhà đã chọn hai sân đấu làm nơi tổ chức là Al Maktoum và Zabeel. Trong đó, sân Al Maktoum có sức chứa 15 nghìn chỗ ngồi, có hệ thống mái che quanh 4 khán đài và cơ sở vật chất hiện đại hơn sân Zabeel.

Tuy nhiên, UAE lại chọn sân Zabeel chỉ với sức chứa 8 nghìn chỗ để thi đấu ở 4 trận còn lại. Dĩ nhiên cả hai sân đều đạt chuẩn thi đấu quốc tế của FIFA, nhưng sân Al Maktoum được đánh giá cao hơn về hạ tầng.

UAE đưa ra quyết định có lợi khi đối đầu Việt Nam - Ảnh 1.

Lâu nay, UAE không chọn Zabeel làm sân nhà chính thức. Họ chủ yếu thi đấu tại Zayed Sports City với sức chứa 40 nghìn chỗ ngồi. SVĐ này từng tổ chức trận khai mạc và trận chung kết của Asian Cup 2019.

Rất ít khi UAE thi đấu tại Zabeel. Nhưng kể từ năm 2020 đến nay, trong 5 trận đã đấu, 3 lần sân Zabeel được sử dụng. UAE giữ thành tích bất bại trong cả 3 lần ấy. Trong khi đó, họ thua Uzbekistan và Bahrain khi đá trên sân Rashid và Al Maktoum.

Ở đợt hội quân tháng 5 để chuẩn bị cho VL World Cup 2022, thầy trò Bert Van Marwijk tập trung tại sân Zabeel. Đây là chủ ý của UAE để các cầu thủ làm quen mặt cỏ của sân bóng này. Đến khi VL World Cup 2022 diễn ra, cầu thủ UAE sẽ có lợi thế không nhỏ khi đã quá quen thuộc với mặt sân lẫn không gian của sân Zabeel.

Còn Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia sẽ chỉ được đá một trận duy nhất tại Zabeel khi gặp đội chủ nhà. Nhiều khả năng, khán giả sẽ được vào sân theo dõi các trận đấu tại VL World Cup 2022 bảng G. Với số lượng CĐV hạn chế, sức chứa 8 nghìn người của Zabeel sẽ tạo không khí náo nhiệt và sức ép lớn lên đội khách.

Việt Nam sẽ gặp UAE ngày 15/6 lúc 23h45 (giờ Hà Nội).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại