UAE cảnh cáo Thái Lan vì đưa tin sai lệch ở play-off Futsal World Cup

Hiếu Lương |

Tuyển futsal Việt Nam cùng 3 đội khác là Thái Lan, Lebanon và Iraq đã cùng nhau bỏ ra 8.000 USD (khoảng 180 triệu đồng) để sửa lại mặt sân nhà thi đấu.

4 đội tuyển lần lượt được kiểm tra và tập thử tại nhà thi đấu của CLB Khofakkan ở UAE. Sau đó, Thái Lan đưa ra ý kiến về việc các vạch kẻ trong sân gây rối mắt. Nguyên nhân là do có nhiều môn thể thao khác được tổ chức tại đây như bóng ném, bóng rổ,…

Sau khi trao đổi với 4 đội tuyển, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định 4 đội chia đều tổng chi phí sửa chữa là 8.000 USD. Như vậy, mỗi đội phải bỏ ra 2.000 USD (khoảng 45 triệu đồng) để có mặt sân thi đấu chuẩn quốc tế.

UAE cảnh cáo Thái Lan vì đưa tin sai lệch ở play-off Futsal World Cup - Ảnh 1.

Nhà thi đấu của CLB Khorfakkan tổ chức nhiều môn thể thao khiến vạch kẻ xếp chồng lên nhau (Ảnh: Futsal Thailand)

Báo chí Thái Lan đã đăng tải câu chuyện này. Một số kênh thông tin cho rằng phía chủ nhà UAE không làm tròn trách nhiệm, đặt ra câu hỏi tại sao UAE không chịu chi tiền. Một số CĐV đã bình luận chỉ trích UAE "keo kiệt".

Phía UAE không vui trước những thông tin trên. Họ khẳng định đây là những cáo buộc sai lệch và đề nghị đội tuyển futsal Thái Lan phải đính chính lại thông tin. Sau đó, một số kênh thông tin của Thái Lan đã phải xoá bài đăng về câu chuyện này.

Liên hệ với đại diện VFF đang có mặt tại UAE. Vị này đưa ra giải thích chi tiết hơn và cho rằng phía báo chí Thái Lan đã không nắm rõ vấn đề. Trong khi đó, UAE luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho các đội tham dự.

UAE thực chất không phải chủ nhà của vòng play-off Futsal World Cup khu vực châu Á. UAE chỉ đóng vai hỗ trợ do cả 4 quốc gia có đội tham dự đều không đủ điều kiện đăng cai, đặc biệt là vấn đề cách ly với người nước ngoài khi nhập cảnh. UAE thì không có những hạn chế ấy và cũng sẵn sàng về điều kiện cơ sở vật chất.

Sau khi làm việc với AFC, phía UAE quyết định hỗ trợ địa điểm tập luyện, thi đấu miễn phí cho 4 đội tham dự. Riêng các chi phí di chuyển, ăn uống, khách sạn,… các đội phải tự chi trả. Vì lẽ đó, UAE không có nghĩa vụ phải sửa chữa mặt sân.

Ban đầu, AFC không đề xuất sửa nhưng phía Thái Lan đưa ra ý kiến. Cuối cùng, AFC đồng tình và cho rằng hình ảnh trận đấu khi lên sóng trực tiếp sẽ không được đẹp mắt nên đề xuất sửa lại. Phía UAE chấp nhận đề xuất nhưng cũng đề nghị AFC phải cung cấp chi phía sửa chữa, từ đó dẫn đến con số 8.000 USD.

Chi phí trên một phần để kẻ lại vạch sân futsal theo chuẩn quốc tế, một phần để kẻ lại các vạch sân khác như ban đầu sau khi play-off futsal World Cup kết thúc.

UAE cảnh cáo Thái Lan vì đưa tin sai lệch ở play-off Futsal World Cup - Ảnh 2.

Đội tuyển futsal Việt Nam vừa đánh bại Iraq 2-1 ở trận giao hữu vào ngày 17/5 (Ảnh: VFF)

Trước sự việc này, đội tuyển futsal Thái Lan cũng vướng vào sự cố khi có người quay lén trận giao hữu với UAE vào ngày 16/5. Sau khi bị phát hiện, người này đã bỏ chạy. Việc làm này vi phạm quy định khi AFC cấm mọi hình thức ghi hình, ngoại trừ phóng viên chụp ảnh cho hai đội.

Đội tuyển futsal Việt Nam có mặt tại UAE vào sáng sớm 16/5. Sau 1 buổi tập thử sân, thầy trò HLV Phạm minh Giang có trận giao hữu với Iraq và thắng 2-1. Trong khi đó, Thái Lan thắng UAE 1-0.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ phải loại 3 cầu thủ và chốt danh sách 14 người tham dự vòng play-off gặp Lebanon. Hai trận đấu lần lượt diễn ra vào ngày 23 và 25/5.

Chiến thắng sẽ giúp đội tuyển futsal Việt Nam có lần thứ hai tham dự World Cup trong lịch sử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại