U23 Việt Nam sắp đối đầu U23 Trung Quốc, dự giải đấu cực chất lượng trước thềm vòng loại châu Á

Linh Đan |

Nếu đồng ý nhận lời mời của Trung Quốc, U23 Việt Nam sẽ được cọ xát với 3 đội bóng mạnh của châu Á. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để HLV Troussier rèn quân cho 2 giải đấu quan trọng sau đó.

Thông tin từ tờ Sina (Trung Quốc) cho biết sau 3 năm tạm gián đoạn, giải giao hữu Panda Cup sẽ trở lại vào tháng Sáu tới. Giải đấu năm nay sẽ có sự tham dự của U23 Trung Quốc và 3 đội khách mời chất lượng, trong đó U23 Việt Nam đã được nhắm đến.

"Dự kiến, Panda Cup 2023 sẽ diễn ra tại Thành Đô vào giữa tháng Sáu, sau khi U23 Trung Quốc hoàn thành chuyến tập huấn tại Croatia.

Hiện tại, các đội dự giải đã được chốt sơ bộ. 3 đội khách mời đều có mục tiêu rõ ràng cho những giải đấu trong năm nay. Họ đại diện cho các khu vực Đông Nam Á, Trung Á và Tây Á, bao gồm U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan và U23 Bahrain", Sina đưa tin vào chiều nay (7/4).

U23 Việt Nam sắp đối đầu U23 Trung Quốc, dự giải đấu cực chất lượng trước thềm vòng loại châu Á - Ảnh 1.

U23 Việt Nam có nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2023.

Panda Cup là giải đấu bóng đá trẻ thường niên được tổ chức tại thành phố Thành Đô (Trung Quốc) từ năm 2014. Giải đấu này thường dành cho các đội U19, tuy nhiên năm nay Liên đoàn bóng đá Trung Quốc quyết định trao cơ hội cho đội U23 để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 và ASIAD 19.

Trong quá khứ, từng có nhiều nền bóng đá chất lượng cử đại diện tham dự giải đấu này, gồm Brazil, Uruguay, Anh, Croatia, Slovakia, Hungary, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Panda Cup đã diễn ra liên tục từ năm 2014 tới 2019, sau đó tạm gián đoạn 3 năm vì nhiều lý do. Tới năm nay, giải đấu được khởi động trở lại.

U23 Việt Nam sắp đối đầu U23 Trung Quốc, dự giải đấu cực chất lượng trước thềm vòng loại châu Á - Ảnh 2.

Ngay trên sân khách, U22 Việt Nam từng thắng U22 Trung Quốc 2-0 khi được mời đá giao hữu vào năm 2019.

Với U23 Việt Nam, việc dự Panda Cup sẽ trở thành cơ hội tốt để HLV Troussier rèn quân. Đặc biệt trong bối cảnh HLV Troussier mong muốn lứa cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội thi đấu hơn.

Trước đó, đội cũng đã thi đấu tại một giải giao hữu chất lượng là Doha Cup và thu về nhiều bài học quý báu.

Dự kiến, vòng loại U23 châu Á 2023 sẽ diễn ra vào tháng Chín, sau đó đến ASIAD 19. Đây đều là hai giải đấu quan trọng với bóng đá Việt Nam, đồng thời cũng là dịp tốt để HLV Troussier có thêm những lứa chọn về các gương mặt tiềm năng có thể triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại