U22 Việt Nam thắng trận nhưng trên khán đài thầy Park lại "tắt nụ cười"

Linh Đan - Ảnh: Tú Anh, Đoàn Ca |

Không còn những nụ cười thoải mái như trong trận đấu tập với U18 Việt Nam cách đây chưa lâu, HLV Park Hang-seo đã thực sự cảm thấy những vấn đề với U22 Việt Nam khi đối đầu Viettel.

Giống như cách đây 2 tuần, HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin không trực tiếp ngồi trong cabin huấn luyện, ủy quyền lại cho trợ lý Kim Han-yoon và chỉ ngồi quan sát từ trên khán đài. Tuy nhiên so với trận gặp U18 Việt Nam, bài test hôm nay của U22 Việt Nam mang đến những cảm xúc khác rất nhiều cho HLV Park Hang-seo.

Ở lần trước, dù vẫn có những nhắc nhở nhất định nhưng nhìn chung ông Park ngồi trên khán đài quan sát với một tâm thế khá thoải mái. Thậm chí có tình huồng một cầu thủ U22 Việt Nam đỡ bước một hỏng, lóng ngóng để bóng văng xa tới vài mét và đi thẳng ra đường biên dọc, HLV Park Hang-seo chỉ bật cười.

U22 Việt Nam lại thắng trận nhưng trên khán đài thầy Park bất ngờ tắt nụ cười - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo tỏ ra khắt khe hơn trong bài test thứ 2 của U22 Việt Nam.

Tuy nhiên đến trận gặp Viettel ngày hôm nay, mọi việc đã khác. Dù đối thủ lần này mạnh hơn, nhưng danh sách triệu tập của U22 Việt Nam lại có thêm những tên tuổi "cứng cáp" hơn khi Tấn Sinh, Việt Hưng, Trọng Hùng… và dường như điều này khiến HLV Park Hang-seo trở lên khắt khe và quyết liệt hơn rất nhiều.

Không ít lần trong trận đấu, ông Park bật dậy, quát rất to tên cầu thủ vừa mắc lỗi và ngay lập tức gọi trợ lý Kim Han-yoon để yêu cầu nhắc nhở. Trong 2 lần nghỉ giữa hiệp (trận đấu diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút), HLV Park Hang-seo đều chủ động di chuyển xuống sân để nhắc nhở các học trò.

U22 Việt Nam lại thắng trận nhưng trên khán đài thầy Park bất ngờ tắt nụ cười - Ảnh 2.

Và phải đến hiệp đấu cuối cùng, sau hai lần thầy Park trực tiếp nhắc nhở để đưa ra sự điều chỉnh, U22 Việt Nam mới có được 2 bàn thắng để kết thúc đợt tập trung lần này với chiến thắng 2-0 trước Viettel.

Ngoài những yếu tố về chuyên môn, việc HLV Park Hang-seo tỏ ra khó tính hơn trong trận đấu hôm nay có lẽ cũng nằm ở việc ông vừa thống nhất với VPF và VFF việc lùi lịch thi đấu của vòng 23 V.League. Điều giúp cho ĐT Việt Nam có thêm thời gian để chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup, tuy nhiên cũng đồng nghĩa thời gian 5 tuần chuẩn bị cho SEA Games của U22 Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng.

Cộng thêm việc chủ nhà Philippines tổ chức môn bóng đá trên sân cỏ nhân tạo, rõ ràng khó khăn đang ngày một tăng lên và chuyện ông Park tỏ ra khắt khe với U22 Việt Nam cũng là điều không quá khó hiểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại