"U22 Việt Nam không ai giống Quang Hải, Công Phượng; quân bầu Đức sẽ tỏa sáng"

Hải Bình |

HLV Phạm Minh Đức tin rằng tiền vệ Phan Thanh Hậu sẽ giúp cho U22 Việt Nam chơi tốt tại giải U22 Đông Nam Á.

Ngày mai 17/02, U22 Việt Nam sẽ có trận ra quân tại giải U22 Đông Nam Á với đối thủ U22 Philippines lúc 15h30. Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đặt mục tiêu có mặt trong trận chung kết của giải. Vậy với lực lượng kế cận sau lứa Quang Hải, Công Phượng hay Xuân Trường, liệu U22 Việt Nam có hoàn thành được mục tiêu đề ra hay không?

"Tôi theo dõi và quan sát lứa cầu thủ này khá kỹ, từ khi họ còn thi đấu các giải trẻ Quốc gia như U17, U19 và U21. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, U22 Việt Nam hiện tại không có bất kỳ cá nhân nào có chuyên môn, trình độ và lối chơi tương tự như Quang Hải, Công Phượng hay Xuân Trường.

Thực sự, Quang Hải là hàng hiếm lúc này của bóng đá nước nhà. Phải rất lâu nữa mới có một cầu thủ nổi bật như cậu ta. 

Tôi cũng không nhận thấy ai giống Phượng hay Trường. Nhưng điều đó biết đâu lại hay. Bởi mỗi người có cá tính riêng, tương lai lại xuất hiện một nhân tố mới với phong cách mới cũng không chừng", HLV trưởng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ông Phạm Minh Đức cho biết.

U22 Việt Nam không ai giống Quang Hải, Công Phượng; quân bầu Đức sẽ tỏa sáng - Ảnh 1.

U22 Việt Nam chuẩn bị bước vào chinh phục giải U22 châu Á tại Campuchia.

Thẳng thắn đưa ra so sánh giữa hai thế hệ kế cận nhau của bóng đá Việt Nam. HLV Phạm Minh Đức vẫn đánh giá khá cao một số nhân tố nổi bật của U22 Việt Nam. Gà son của bầu Đức, tiền vệ Phan Thanh Hậu, người từng được bầu chọn là 1 trong số 40 tài năng trẻ của bóng đá thế giới được đánh giá khá cao.

"Trong thành phần của U22 Việt Nam hiện tại. Tôi đánh giá cao chất lượng và khả năng chuyên môn của tiền vệ Phan Thanh Hậu. Cậu ta sẽ là nhân tố chính của đội tuyển tại giải U22 lần này. Tôi thấy Hậu hội đủ mọi yếu tố để trở thành tiền vệ công xuất sắc trong tương lai.

Những cầu thủ do HAGL đào tạo nên, kỹ thuật thôi không cần bàn nữa, Thanh Hậu cũng tương tự vậy thôi. Khả năng kiểm soát bóng tốt của cậu ta cực kỳ tốt. Hơn nữa, Hậu chơi khá tự tin mỗi khi vào sân, những cú sút xa rất uy lực. Những đường chuyền dọn cỗ thông minh. Nhưng điểm hạn chế lớn nhất là sức mạnh và thể lực chưa được cải thiện.

Ngoài ra tôi đánh giá rất cao tiền đạo Đức Nam. Đó là mẫu trung phong dứt điểm bằng đầu rất bén. Khả năng hoạt động độc lập trên hàng công của Đức Nam khá hoàn thiện. Những đường lật biên sẽ được Đức Nam tận dụng để ghi bàn tại giải lần này".

"HLV hiện tại của U22 Việt Nam là người cũ của HAGL, nên lối chơi của đội sẽ hao hao giống như HAGL. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của HAGL là Hoàng Nam và Thanh Hậu sẽ được sử dụng nhiều. Tôi nghĩ anh Tuấn sẽ áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1, đôi khi sẽ chuyển sang 3-4-3.

Tôi chưa có nhiều thông tin về U22 Philippines. Nhưng với đánh giá chủ quan của mình, U22 Việt Nam với kinh nghiệm dày dạn hơn sẽ giành chiến thắng ít nhất với tỷ số 3-1 trước đối thủ này ở trận ra quân", HLV Phạm Minh Đức cho biết.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại