U22 Việt Nam hội quân, lớp kế cận viết tiếp lịch sử

Thanh Xuân |

U22 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 10/8 để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022.

U22 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á (Ảnh: Thanh Xuân)

U22 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á (Ảnh: Thanh Xuân)

HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 30 cầu thủ hội quân tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á diễn ra vào tháng 10 tới đây. Có thể thấy, hầu hết các cầu thủ có tên trong danh sách đều là những gương mặt quen thuộc đã từng "ăn cơm tuyển" trong thời gian vừa qua và đều có khả năng hoà hợp, thích nghi tốt với những giáo án mà HLV Park Hang-seo đề ra.

U22 Việt Nam tập trung đợt này trùng với thời điểm mà ĐTQG tập luyện chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nên như thường lệ HLV Park Hang-seo tiếp tục giao trọng trách cho trợ lý Kim Han-yoon tiếp quản đội U22.

Trong lứa trẻ kế cận này có thể kể đến những cái tên nổi trội như Dụng Quang Nho (Hải Phòng), Đặng Văn Tới (Hà Nội), Nguyễn Hai Long (Quảng Ninh), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Nguyễn Trọng Long (TP.HCM), những cầu thủ trên đều có cơ hội được cọ xát ở môi trường khắc nghiệt V.League. Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của Phạm Mạnh Cường - thủ môn xuất sắc nhất VCK giải vô địch U21 quốc gia báo Thanh Niên 2020.

Ngoài ra, vị chiến lược gia người Hàn Quốc còn có trong tay những cầu thủ lứa U22 đang cùng các đàn anh tập luyện trên tuyển Việt Nam như Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân (Hà Nội), Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) hay Nguyễn Thanh Bình (Viettel). Được tập luyện cùng những tuyển thủ hàng đầu Việt Nam sẽ là cơ hội để lứa trẻ học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm phục vụ cho mục tiêu nhất bảng, giành vé vào VCK U23 châu Á 2022.

Theo kết quả bốc thăm U23 Việt Nam nằm cùng bảng I với Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc) và chủ nhà Đài Loan (Trung Quốc). Đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề để xây dựng lứa cầu thủ kế cận cho đội tuyển quốc gia hướng đến mục tiêu cao hơn ở đấu trường World Cup.

Cùng với đó, với những điều mà lứa U23 Việt Nam đã làm ở U23 Thường Châu năm 2018 sẽ là động lực khích lệ tinh thần thế hệ U23 hiện tại làm nên những "trang sử mới" cho bóng đá Việt Nam.

Các thành viên của U22 Việt Nam sẽ chính thức hội quân vào ngày 10/8. Trước đó, đã có một số cầu thủ đến hội quân sớm và đang thực hiện quy định sinh hoạt "bong bóng" tại VFF. Trong ngày đầu hội quân, tất cả thành viên của đội đều sẽ kiểm tra y tế và lấy mẫu xét nghiệm phòng chống Covid-19 trước khi chính thức bước tập luyện.

Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/10 đến 31/10/2021. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào VCK, tổ chức tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại