U20 Việt Nam bị loại sớm và mối lo cho HLV Troussier trước chiến dịch lớn

Tiểu Lâm Mộc |

HLV Philippe Troussier cho rằng nhiều cầu thủ trẻ của Việt Nam cần được tạo cơ hội thi đấu nhiều hơn để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, điều đó lại không hề dễ dàng.

Cách đây ít ngày, HLV Hoàng Anh Tuấn khi trở về sau hành trình tại giải U20 châu Á đã nói rằng, một lý do quan trọng khiến toàn đội không thể vượt qua vòng bảng là bởi các cầu thủ bị bào mòn về thể lực ở trận đấu cuối cùng. Trong khi đó, có ý kiến chuyên gia từ nước ngoài cho rằng kinh nghiệm vẫn là thứ mà các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn còn thiếu.

Trong một cuộc tiếp xúc với truyền thông mới đây, HLV Philippe Troussier đã đưa ra một quan điểm rất đáng chú ý. Theo nhà cầm quân người Pháp, các cầu thủ trẻ ở Việt Nam cần được tạo cơ hội thi đấu nhiều hơn để phát triển sự nghiệp bởi họ vốn chỉ thi đấu quá ít trong thời gian qua.

Ở đợt hội quân hiện tại cùng đội U23, ông Troussier chỉ yêu cầu các học trò rèn những kỹ năng cơ bản. Vị tân thuyền trưởng 67 tuổi cho rằng họ hệ thống thi đấu các giải chuyên nghiệp nghỉ trong thời gian dài nên nhiều cầu thủ trẻ mất cảm giác bóng. Ông cũng mong các giải đấu này sớm trở lại để cầu thủ được chơi nhiều hơn, từ đó các ĐTQG cũng mạnh lên.

Nói về hệ thống các giải chuyên nghiệp thì đầu tiên phải kể tới V.League. Thực tế, VFF đã cho nghỉ giải V.League khá dài (từ 19/2 đến 6/4 mới bắt đầu quay trở lại) để tạo điều kiện cho giải U20 tập trung và thi đấu. Thế nhưng, sự "hy sinh" này lại chưa mang tới kết quả như ý sau khi U20 Việt Nam không thể tiến vào tứ kết ở giải châu Á.

U20 Việt Nam bị loại sớm và mối lo cho HLV Troussier trước chiến dịch lớn - Ảnh 1.

Việc ít được thi đấu khi trở về CLB là khó khăn lớn với nhiều cầu thủ U20 Việt Nam.

Kể từ đầu năm 2023, các cầu thủ thi đấu ở V.League chỉ được chơi 4 vòng. Đây là con số rất ít và có thể chưa đủ để những cầu thủ này duy trì phong độ tốt nhất. Đặc biệt là với nhóm các cầu thủ trẻ (thuộc lứa U20 và U23) thì thời lượng thi đấu còn ít hơn và điều này thực sự đang mang đến một bài toán cho HLV Troussier trong hành trình chuẩn bị tham dự giải đấu lớn đầu tiên là SEA Games 32.

Giải V.League vốn không phải là môi trường dễ cạnh tranh suất thi đấu với các cầu thủ trẻ. Trong số khoảng hơn 40 cầu thủ U23 được HLV Troussier triệu tập ở đợt hội quân mới nhất thì số cầu thủ thường đá chính ở V.League là cực ít, chỉ có Phan Tuấn Tài (Viettel), Lương Duy Cương (Đà Nắng). Đa phần các cầu thủ còn lại thường chỉ dự bị, vốn rất ít cơ hội thi đấu ở V.League. Ít ngày trước, có 4 cầu thủ U20 được HLV Troussier gọi lên U23 gồm Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt và Đức Việt cũng đều chưa thể được chơi ở V.League mùa giải này.

Từ hồi 2018, ông Troussier đã nói rằng các cầu thủ trẻ cần được thi đấu tối thiểu 40 trận. Mới đây nhất, ông Troussier lặp lại quan điểm cũ, nói rằng ông mong các cầu thủ được đá khoảng 40 đến 50 trận trong mỗi mùa, và mùa giải V.League có thể kéo liên tục khoảng 10 tháng. Tuy nhiên, sẽ không dễ để mong muốn của chiến lược gia người Pháp có thể trở thành hiện thực.

SEA Games 32 là chiến dịch lớn đầu tiên của HLV Troussier khi dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam. Điều đáng nói là ở giải năm nay, cầu thủ tham dự môn bóng đá nam chỉ giới hạn hoàn toàn ở lứa tuổi U22 (sẽ không có thêm suất trên 22 tuổi như các kỳ SEA Games trước đây). Điều này cũng làm ảnh hưởng tới sức mạnh của các đội tham dự, đặc biệt là với U22 Việt Nam khi chúng ta không thể bổ sung vài trụ cột từ ĐTQG đá SEA Games như 2 kỳ gần nhất – giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo đều giành HCV với đóng góp rất lớn từ các cầu thủ quá tuổi như Trọng Hoàng, Tiến Linh, Hùng Dũng, Hoàng Đức.

U20 Việt Nam bị loại sớm và mối lo cho HLV Troussier trước chiến dịch lớn - Ảnh 2.

Việc các cầu thủ ít được thi đấu là thách thức cho HLV Troussier trước thềm SEA Games.

Tại kỳ SEA Games sắp tới, HLV Troussier và các học trò hứa hẹn sẽ vấp phải sự cạnh tranh cực kỳ quyết liệt từ Thái Lan hay Indonesia – những đội cũng đang đặt mục tiêu giành HCV. Trong khi V.League nghỉ tương đối dài thì các giải chuyên nghiệp Thai League ở Thái Lan hay Liga 1 ở Indonesiua vẫn diễn ra bình thường. Cơ hội tập luyện và thi đấu cho nhóm cầu thủ trẻ ở Thái Lan và Indonesia vẫn rộng hơn so với các học trò của HLV Troussier.

Những thành tựu của người tiền nhiệm Park Hang-seo cũng phần nào tạo áp lực cho HLV Troussier trong mục tiêu bảo vệ HCV tại đấu trường SEA Games. Với những khó khăn về quỹ thời gian chơi bóng của các cầu thủ trẻ, HLV có thể sẽ phải đối diện với một bài toàn khó trước khi bước vào ngày hội thể thao Đông Nam Á và xa hơn nữa còn là tham vọng hướng tới kỳ World Cup 2026.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại