U20 Argentina lột chiếc mặt nạ của U22 Việt Nam

Minh Nguyên |

Trận thua 0-5 trước trước U20 Argentina khiến Công Phượng và đồng đội nhận ra trình độ thực sự của mình. HLV Hữu Thắng tuy nhận lỗi nhưng trong phát ngôn vẫn ẩn chứa sự bao biện.

"Chúng tôi rất buồn vì trận thua trước U20 Argentina. Kết quả này này là bài học để chúng tôi nhận ra trình độ của mình đến đâu, cố gắng phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới. U22 Việt Nam đặt mục tiêu làm tốt nhất những gì có thể nhưng đã không thực hiện được", đội trưởng Công Phượng cho biết sau trận đấu.

Tiền đạo của HAGL có lẽ là người hiểu rõ nhất hậu quả của việc tự tin thái quá như thế nào. Trước trận, anh ngầm khẳng định mình cùng đồng đội có đôi chút nhỉnh hơn U20 Việt Nam nên sẵn sàng chơi đôi công cùng U20 Argentina. Nhưng khi bước vào thi đấu, Công Phượng chẳng có nổi một pha bóng ấn tượng.

U20 Argentina lột chiếc mặt nạ của U22 Việt Nam - Ảnh 1.

U22 Việt Nam vỡ vụn trước sức mạnh của U20 Argentina.

U22 Việt Nam không chỉ thua đậm về tỷ số mà còn thất bại hoàn toàn về cách chơi. Nhìn trên sân, người hâm mộ không biết HLV Hữu Thắng đang cho đội thực hiện ý đồ chính là gì. Nếu tấn công, đội quá thiếu ý tưởng. Còn trong khâu phòng ngự, từ thủ môn Phí Minh Long cho đến Văn Thanh đều mắc những sai lầm nghiêm trọng.

Nói không quá, nhiều vị trí của đội thi đấu chẳng khác nào "nghiệp dư". Đây không phải lỗi của họ mà cái chính từ chỗ HLV Hữu Thắng. Nên nhớ đây không phải trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam. Trước đó, đội đã thắng U22 Malaysia 3-0 vào tháng 2 và hòa U22 Viettel 0-0 trước khi gặp U20 Argentina.

Chừng đó trận đấu cùng với việc thường xuyên xem các cầu thủ thi đấu ở V-League, lý ra HLV Hữu Thắng phải có đủ "dữ kiện" để sắp xếp học trò vào những vị trí họ phát huy tối đa khả năng của mình. Tuy nhiên, trận thua trước U20 Argentina phô bày hình ảnh một tập thể rời rạc, thiếu ý tưởng.

U22 Việt Nam 0-5 U20 Argentina

Trong cái rủi có cái may, HLV Hữu Thắng phải cảm ơn U20 Argentina vì đã giúp lột "chiếc mặt nạ" của U22 Việt Nam. Bởi nếu nó diễn ra khi cận SEA Games hay vòng loại U23 châu Á, chiến lược gia người Hà Tĩnh khó lòng tìm ra phương án hiệu quả.

Nhưng điều đáng lo nhất là chiến lược gia này không nhìn thẳng vào sự yếu kém của chính mình, mà vẫn thích bao biện khi kết quả không ưng ý. Nói đâu xa, ông cho rằng U20 Argentina thắng đậm nhờ có thể lực, thể hình vượt trội đồng thời thi đấu trên mặt sân quá tốt. Còn các học trò của ông mới nghỉ thi đấu V-League, tập trung ngắn hạn nên chơi không ưng ý.

Có lẽ, HLV Hữu Thắng phải nhận thêm một bài học nữa mới biết chính xác mình cần làm gì cho U22 Việt Nam.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại