U19 Việt Nam hãy cẩn thận với Jordan

Hà Phương |

Ngày 19/10 tới, U19 Việt Nam sẽ mở màn VCK U19 châu Á 2018 bằng trận ra quân gặp U19 Jordan. Đây sẽ là trận đấu mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải hết sức thận trọng.

Từ trước đến nay, bóng đá Jordan thường gây ra không ít khó khăn cho bóng đá Việt Nam.

Lần đầu tiên hai nền bóng đá gặp nhau là tại VCK giải U19 châu Á 2010. Khi đó U19 Việt Nam và U19 Jordan nằm ở bảng C cùng với U19 Nhật Bản và U19 UAE. Trong trận đấu mở màn khi đó, U19 Việt Nam đã bất ngờ giành thắng lợi với tỷ số 2-1. 

Mặc dù bị đội bạn vượt lên dẫn trước ở phút thứ 37 nhưng sau đó pha lập công của tiền vệ Quốc Phương (hiện khoác áo FLC Thanh Hóa) và một pha đá phản lưới nhà của đội bạn đã giúp U19 Việt Nam lội ngược dòng thành công. Tuy nhiên chung cuộc U19 Việt Nam cũng chỉ xếp thứ 3 ở bảng C (trên U19 Jordan) và đành nhường quyền đi tiếp ở bảng đấu này cho U19 UAE và U19 Nhật Bản.

Hai năm sau, lứa U19 Việt Nam của những Duy Khánh, Thanh Hiền, Xuân Nam tiếp tục chạm trán với U19 Jordan cũng trong khuôn khổ VCK giải U19 châu Á 2012. 

U19 Việt Nam hãy cẩn thận với Jordan - Ảnh 1.

U19 Jordan (áo trắng) là đối thủ mà U19 Việt Nam cần cảnh giác cao độ.

Ở trận đấu đó, mặc dù tiền đạo Xuân Nam đã tìm được bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 chỉ 2 phút sau khi đội bạn mở tỷ số, nhưng chung cuộc U19 Việt Nam vẫn phải chấp nhận thất bại đậm đà với tỷ số 2-5 trước đối thủ đến từ Tây Á (cầu thủ ghi bàn còn lại cho U19 Việt Nam là hậu vệ Thanh Hiền từ một quả sút penalty ở phút thứ 85). 

Chung cuộc ở bảng C, U19 Việt Nam đứng đội sổ sau 3 trận thua còn U19 Jordan xếp thứ 2 và giành vé vào tứ kết (sau đó thua U19 Australia với tỷ số 0-3).

Năm 2016, đến lượt lứa U23 Việt Nam của Công Phượng, Xuân Trường…có dịp chạm trán với những người đồng trang lứa đến từ U23 Jordan tại VCK giải U23 châu Á 2016. Trong trận mở màn khi đó, U23 Việt Nam dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn để thua U23 Jordan với tỷ số 1-3 (trong đó Duy Mạnh là người ghi bàn danh dự cho đội bóng áo đỏ).

Gần đây nhất, tại vòng loại Asian Cup 2019, đến lượt ĐT Việt Nam nằm cùng bảng C với ĐT Jordan. Trong trận lượt đi diễn ra tại TPHCM, hai đội thủ hòa trong một trận cầu không có bàn thắng. 

Còn ở trận lượt về diễn ra vào ngày 27/3/2018 vừa qua, hai đội một lần nữa lại chia điểm sau trận hòa 1-1 (tiền đạo Anh Đức là người mở tỷ số cho ĐT Việt Nam ở phút thứ 24 trước khi Abu Amarah gỡ hòa cho ĐT Jordan ở phút thứ 71). Với kết quả đó, hai đội dắt tay nhau lọt vào VCK Asian Cup 2019 diễn ra vào đầu năm sau.

Như vậy trong 5 lần đối đầu từ trước đến nay ở cả cấp độ ĐTQG lẫn đội tuyển trẻ, Việt Nam chỉ thắng được duy nhất 1 lần, Jordan thắng 2 lần, còn lại là 2 trận hòa.

Hãy cùng chờ xem liệu lần này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có giúp bóng đá Việt Nam cân bằng thành tích đối đầu với bóng đá Jordan?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại