U18 Việt Nam đại thắng đối thủ nhiều duyên nợ, hiên ngang vào chung kết giải Đông Nam Á

Linh Đan |

U18 nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U18 nữ Myanmar với tỉ số 4-1, qua đó giành quyền lọt vào trận chung kết.

Cách đây ít ngày, Tuyết Dung, Huỳnh Như, Kim Thanh… đã phải nếm trái đắng khi để thua đội tuyển nữ Myanmar với tỉ số 3-4 tại trận tranh giải Ba AFF Cup nữ 2022. Tới giải vô địch U18 nữ Đông Nam Á, duyên nợ của bóng đá nữ Việt Nam và Myanmar lại tiếp tục nối dài. Tuy nhiên, lần này niềm vui đã thuộc về những cầu thủ trẻ của Việt Nam.

Sau 4 trận toàn thắng tại vòng bảng, trong đó có thắng lợi 1-0 trước U18 nữ Thái Lan, U18 nữ Việt Nam bước vào vòng bán kết với sự hưng phấn cao độ. Trước giờ bóng lăn, đội trưởng Bảo Trâm tự tin tuyên bố toàn đội đặt mục tiêu vô địch tại giải đấu năm nay.

Để hiện thực hóa điều này, trước tiên U18 nữ Việt Nam cần phải đánh bại được U18 nữ Myanmar ở bán kết. Và trên sân Gelora Sriwijaya (Palembang, Indonesia), thầy trò HLV Akira Ijiri đã có một trận đấu bùng nổ.

U18 Việt Nam đại thắng đối thủ nhiều duyên nợ, hiên ngang vào chung kết giải Đông Nam Á - Ảnh 1.

Sau ít phút thăm dò ban đầu, U18 nữ Việt Nam dần giành được quyền làm chủ thế trận. Và tới phút 27, lưới của U18 nữ Myanmar đã phải rung lên. Cầu thủ lập công cho U18 nữ Việt Nam là Đỗ Thị Ánh Mỹ.

Thừa thắng xông lên, các cô gái áo đỏ liên tục có những tình huống bắn phá khung thành đối phương. U18 nữ Myanmar dù chấp nhận lùi thấp đội hình nhưng cũng không thể chống đỡ được các pha dàn xếp ăn ý của U18 nữ Việt Nam.

Từ phút 58 tới 64, lần lượt Ngọc Minh Chuyên rồi Trần Nhật Lan ghi bàn, giúp U18 nữ Việt Nam dẫn trước 3-0.

Phải tới phút 82, U18 nữ Myanmar mới rút ngắn được cách biệt nhờ bàn thắng của Wai Phoo Eain. Thế nhưng tới thời gian đá bù giờ, Hoàng Vân đã tái lập cách biệt 3 bàn cho U18 nữ Việt Nam.

U18 Việt Nam đại thắng đối thủ nhiều duyên nợ, hiên ngang vào chung kết giải Đông Nam Á - Ảnh 2.

Chung cuộc, đội quân của HLV Akira Ijiri giành thắng lợi với tỉ số 4-1. Đối thủ của U18 nữ Việt Nam ở trận chung kết sẽ là đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa Thái Lan và Australia. Trận đấu tranh ngôi vô địch của giải sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 4/8 tới.

Tỉ số: U18 nữ Việt Nam 4-1 U18 nữ Myanmar

Ghi bàn: Ánh Mỹ (27’), Minh Chuyên (58’), Nhật Lan (64’), Hoàng Vân (90+1’) | Wai Phoo Eain (82’)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại