U16 Việt Nam được đầu tư để giành huy chương tại SEA Games 2021

Dũng Phương |

Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn với báo chí mới đây khi nói về kế hoạch cho ĐT U16 Việt Nam trong tương lai.

U16 Việt Nam đang có mặt tại Campuchia tham dự giải U16 ĐNÁ 2016. Dù không đặt mục tiêu cao trước ngày lên đường, nhưng trong những ngày qua đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam đã khiến các fan hâm mộ và giới chuyên môn trong nước đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Theo đó, U16 Việt Nam đã kết thúc vòng bảng với chuỗi 5 trận bất bại trong đó thắng 4 và hòa 1. Trong số những trận thắng của U16 Việt Nam, các học trò HLV Đinh Thế Nam đã gây bất ngờ khi đánh bại ứng viên vô địch U16 Australia với tỷ số 3-0 ở ngay lượt trận thứ hai tại vòng bảng.

Với thành tích 5 trận bất bại, U16 Việt Nam giành quyền vào bán kết với vị trí nhất bảng A và sẽ gặp chủ nhà U16 Campuchia ở trận bán kết 1 diễn ra lúc 18h30 ngày hôm nay (21/7).

Với thành tích ấn tượng thời gian qua, các fan hâm mộ hy vọng các học trò của HLV Đinh Thế Nam tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng để đánh bại đối thủ giành vé vào chơi trận chung kết tại giải đấu.

 U16 Việt Nam được đầu tư để giành huy chương tại SEA Games 2021 - Ảnh 1.

U16 Việt Nam được đầu tư giành HCV SEA Games

Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, trong ngày hôm qua (20/7), HLV Đinh Thế Nam và các thành viên Ban huấn luyện đã có những động thái làm công tác tư tưởng cho các cầu thủ trẻ “trở lại mặt đất” trước khá nhiều lời tung hô của báo chí sau thành tích ấn tượng tại vòng bảng.

HLV Đinh Thế Nam cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu mà các học trò cần khắc phục. Trong khi đó, ông cũng đánh giá cao sự tiến bộ của U16 Campuchia được dẫn dắt bởi HLV người Nhật Bản Inoue Kazunori.

Trước thành tích bất ngờ của U16 Việt Nam tại giải U16 Đông Nam Á đang diễn ra tại Campuchia, trao đổi với báo chí ngày hôm qua Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết lứa U16 Việt Nam hiện tại là “của để dành” trong mục tiêu giành HC tại SEA Games 31 diễn ra vào năm 2021 tới đây:

“Năm 2021 chúng ta đăng cai SEA Games tại Việt Nam nên ngay từ bây giờ VFF có hướng đầu tư cho các em. Liên đoàn quyết tâm tìm các nguồn để làm sao các em có nhiều giải đấu cọ xát.

Mà không chỉ U16, U19, mà các đội tuyển trẻ khác cũng được đầu tư, đặc biệt là tập trung vào những chuyến tập huấn nước ngoài”.

“Hiện nay U16 Việt Nam có nhiều lời mời đá giao hữu. Sau khi kết thúc giải vô địch U16 Đông Nam Á các em sẽ về tham dự VCK U17 quốc gia, sau đó sẽ lại được tập huấn ngay.

VFF tính toán sẽ mời chuyên gia thể lực người Đức hỗ trợ cho U19 và U16. Đó là những thứ chúng ta cần đầu tư hơn nữa để các cầu thủ trẻ tiến bộ”, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại