Tỷ phú Qatar phản ứng vì bị nghi dùng “vốn ảo” để mua Man.United

PHI SƠN |

Chủ tịch Ngân hàng Hồi giáo Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani được cho đang cậy nhờ tư vấn pháp lý ở Mỹ sau khi có tuyên bố rằng ông không cung cấp bằng chứng về nguồn tiền khi cố gắng mua Man.United.

Tỷ phú Qatar phản ứng vì bị nghi dùng “vốn ảo” để mua Man.United- Ảnh 1.

Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani tin rằng không đời nào nhà Glazer đàm phán cá nhân với họ trong gần một năm nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về bằng chứng tài chính.

Giá thầu của Sheikh Jassim trị giá 4,5 tỷ bảng Anh, bao gồm một bảo lãnh ngân hàng được ký bởi Giám đốc điều hành của Ngân hàng Quốc gia Qatar - tổ chức tài chính lớn nhất ở Trung Đông và Châu Phi. Nhóm đấu thầu từ Qatar khẳng định mọi đề nghị bằng tiền mặt của họ đã được tài trợ đầy đủ. Đây là lý do họ tự tin theo đuổi cuộc đua tiếp quản CLB hàng đầu của Premier League, cùng với tỷ phú người Anh Jim Ratcliffe, kể từ khi Quỷ đỏ được rao bán vào tháng 11-2022.

Tuy nhiên, đến cuối năm ngoái, phía Qatar đã quyết định rút lui. Quan điểm của họ được biết là từ chối trả nhiều hơn mức họ tin rằng đã quá nhiều cho một CLB có mức định giá hiện tại là 2,6 tỷ bảng. Sau đó, vào đúng Giáng sinh năm 2023, tỷ phú Ratcliffe đã tuyên bố đạt được thỏa thuận mua 25% cổ phần của đội chủ sân Old Trafford với giá hơn 1 tỷ bảng, thêm 250 triệu đầu tư sau để nâng cổ phần lên 29%.

Nhưng nhóm đấu thầu của Sheikh Jassim ngạc nhiên khi Man.United nói với các cổ đông ở Mỹ hôm thứ Tư rằng, họ không cung cấp bằng chứng về nguồn vốn khi tìm cách mua 100% cổ phần của Man.United, và sẵn sàng trả hết nợ. Họ tin rằng luôn đưa ra những giá thầu xác thực, đáng tin cậy và được tài trợ đầy đủ thể hiện qua giấy tờ. Quan điểm từ Qatar cũng tin rằng không đời nào nhà Glazer đàm phán cá nhân với họ trong gần một năm nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về bằng chứng tài chính… Vì vậy, phía Sheikh Jassim đang xin lời khuyên pháp lý về việc có nên yêu cầu Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ ban hành những gì họ cho là “một tuyên bố khắc phục”.

Sheikh Jassim được cho là đã phải chịu chi phí hàng triệu USD để điều hành đội ngũ luật sư, các đối tác ngân hàng và cố vấn đấu thầu của mình. Nhưng cuối cùng, Sheikh Jassim không sẵn sàng trở thành cổ đông thiểu số tại Man.United, điều mà theo quan điểm của ông sẽ không thay đổi đáng kể tương lai của CLB.

Man.United không đưa ra bình luận trước những tuyên bố trong các tài liệu được công bố vào thứ Tư vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại