U20 Việt Nam khởi đầu vòng loại U20 châu Á 2027 bằng thất bại nặng nề 0-3 trước U20 Triều Tiên trên sân Việt Trì tối 31/8. Kết quả này khiến thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi gặp bất lợi ngay ở trận ra quân bảng C.
Sụp đổ sau giờ nghỉ
Trong hiệp một, U20 Việt Nam chủ động lựa chọn cách chơi thận trọng trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Đội chủ nhà tập trung củng cố hàng phòng ngự, đồng thời chờ thời cơ để tổ chức những pha phản công.
Theo HLV Yutaka Ikeuchi, các học trò đã thực hiện tương đối đúng yêu cầu chiến thuật trong 45 phút đầu tiên. U20 Việt Nam hạn chế được sức ép từ đối thủ và duy trì thế trận tương đối ổn định, dù không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng.
Tuy nhiên, cục diện thay đổi nhanh chóng sau giờ nghỉ. U20 Triều Tiên liên tiếp khai thác những khoảng trống của hàng phòng ngự chủ nhà và ghi 3 bàn trong hiệp hai.
Nhà cầm quân người Nhật Bản cho rằng bước ngoặt nằm ở tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ. Sau khi phải nhận liên tiếp hai bàn thua, U20 Việt Nam trở nên nóng vội, đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ nhưng không còn duy trì được sự cân bằng như trước đó.
“Ở hiệp 1, tôi nghĩ toàn đội đã thi đấu đúng theo kế hoạch ban đầu. Chúng tôi đá hơi thiên về phòng ngự một chút và chờ cơ hội phản công. Mặc dù U20 Việt Nam chưa thể ghi bàn thắng, nhưng ở khía cạnh phòng ngự thì các cầu thủ đã làm tương đối tốt.
Việc bị thủng lưới liên tiếp hai bàn đã khiến tâm lý thi đấu trở nên nôn nóng, đẩy cao đội hình tấn công và làm mất đi sự cân bằng”, HLV Yutaka Ikeuchi phân tích.

Không chỉ vấn đề tâm lý, HLV trưởng U20 Việt Nam còn chỉ ra những hạn chế về khả năng phòng ngự, các sai sót cá nhân và kinh nghiệm thi đấu thực tế.
Theo ông, thể lực cũng tác động đến khả năng duy trì cường độ thi đấu, nhưng đây không phải nguyên nhân duy nhất khiến U20 Việt Nam đánh mất thế trận trong hiệp hai.
Thiếu trải nghiệm thi đấu đỉnh cao
Một vấn đề đáng chú ý được HLV Yutaka Ikeuchi đề cập là thời lượng thi đấu của các cầu thủ tại CLB chủ quản.
Nhiều thành viên trong đội hình U20 Việt Nam chưa thường xuyên được chơi trọn vẹn 90 phút ở cấp độ CLB. Điều này khiến họ thiếu trải nghiệm trong những trận đấu có cường độ cao, đặc biệt khi phải duy trì sự tập trung và tính tổ chức trong suốt trận đấu.

Thất bại trước Triều Tiên vì thế không chỉ phản ánh khoảng cách về chuyên môn giữa hai đội mà còn cho thấy những vấn đề mà bóng đá trẻ Việt Nam cần tiếp tục cải thiện.
U20 Triều Tiên bước vào trận đấu với nền tảng thể lực, khả năng tổ chức và sự trưởng thành đáng kể. Trong khi đó, U20 Việt Nam đã chơi tương đối tốt ở hiệp một nhưng không duy trì được sự ổn định khi trận đấu xuất hiện biến cố.
Đây là bài học quan trọng đối với đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi trong phần còn lại của vòng loại.
U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội
Dù nhận thất bại 0-3 ngay trên sân nhà, HLV Yutaka Ikeuchi không cho rằng cơ hội của U20 Việt Nam đã khép lại.
Sau lượt trận đầu tiên, U20 Việt Nam chưa có điểm và tạm đứng cuối bảng C. U20 Palestine cũng chưa có điểm sau khi thua U20 Iran 1-2, nhưng có hiệu số tốt hơn Việt Nam. Trong khi đó, U20 Triều Tiên và U20 Iran cùng có 3 điểm.
Điều đó đồng nghĩa U20 Việt Nam buộc phải nhanh chóng đứng dậy nếu muốn tiếp tục cuộc đua giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2027.

Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi là U20 Palestine vào ngày 3/9. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi một chiến thắng sẽ giúp U20 Việt Nam lấy lại tinh thần và tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh tại bảng C.
HLV Yutaka Ikeuchi khẳng định ban huấn luyện sẽ nhanh chóng phân tích những điểm tích cực cũng như hạn chế sau trận thua Triều Tiên để điều chỉnh cho hai trận còn lại.
“Giải đấu vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn còn cơ hội ở phía trước và sẽ chuẩn bị thật tốt để hướng tới chiến thắng trong hai lượt trận còn lại”, HLV Yutaka Ikeuchi nhấn mạnh.
Thất bại 0-3 chắc chắn là khởi đầu không mong muốn, nhưng điều quan trọng với U20 Việt Nam lúc này là phải biến những vấn đề bộc lộ trước Triều Tiên thành bài học. Hai trận đấu với Palestine và Iran sẽ là cơ hội để đội bóng trẻ Việt Nam chứng minh khả năng phản ứng sau thất bại và tìm kiếm cơ hội đi tiếp.