Tuyển Việt Nam: Tập trung phân tích Malaysia

NGUYÊN KHÔI |

Trưa 25-12, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã cùng nhau xem băng hình và phân tích Malaysia nhằm chuẩn bị cho trận đấu trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 27-12 tới.

Tuyển Việt Nam: Tập trung phân tích Malaysia - Ảnh 1.

Các tuyển thủ Việt Nam tập luyện trước trận tiếp Malaysia - Ảnh: N.K.

Hai chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Myanmar và 5-0 trước đội khách Lào cho thấy Malaysia là đối thủ không dễ chịu.

Thích nghi với tình hình mới

Quan sát và ghi hình đối thủ thi đấu luôn là điều tuyển Việt Nam cần làm nhằm có thể đánh giá sức mạnh của đối thủ, từ đó lên chiến thuật đối phó. Trước AFF Cup 2022, HLV Park Hang Seo và LĐBĐVN (VFF) đã lên kế hoạch khá chi tiết về việc này.

Theo đó, ông Park muốn cử trợ lý ra nước ngoài ghi hình bốn trận Myanmar - Malaysia (21-12), Malaysia - Lào (24-12), Singapore - Myanmar (24-12), Lào - Singapore (27-12). Tuy nhiên, việc ghi hình trận đấu từ trên khán đài ở AFF Cup năm nay không được chấp nhận. Do đó, kế hoạch cử trợ lý ra nước ngoài xem và ghi hình trận đấu đối thủ của ông Park đã phá sản.

"Năm nay LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) quy định chỉ có đội bóng đang thi đấu trên sân mới được quay kỹ thuật trận đấu của mình để làm tư liệu, còn các đội khác không được cấp phép để quay. Vì vậy, nếu chỉ đi ra nước ngoài để xem trận đấu thì không cần phải cử trợ lý đi", một thành viên đội tuyển Việt Nam chia sẻ.

Không chịu bó tay, bằng nhiều nguồn khác nhau, đội tuyển Việt Nam cũng kịp có băng hình các trận đấu của Malaysia để bắt đầu phân tích đối thủ từ hôm qua (25-12).

"Nội soi" tuyển Malaysia

Malaysia chính là đối thủ lớn nhất của tuyển Việt Nam trong cuộc cạnh tranh ngôi nhất bảng B. Do đó, trận đấu này được thầy trò ông Park đặc biệt quan tâm, đặc biệt là kể từ khi Malaysia được dẫn dắt bởi HLV Kim Pan Gon (Hàn Quốc). Hiện Malaysia đã thay đổi khá nhiều cả về nhân sự lẫn lối chơi.

Ông Park đánh giá tuyển Malaysia hiện tại tốt hơn dưới thời HLV Tan Cheng Hoe. Điều này do các cầu thủ gốc nước ngoài mới được triệu tập có chuyên môn tốt hơn, biết phối hợp hơn với các đồng đội thay vì chơi cá nhân như các ngoại binh trước đây.

Ở AFF Cup 2022, ngoài tiền vệ trung tâm gốc Úc Brandan Gan và tiền đạo gốc Anh Darren Lok khá quen thuộc, Malaysia còn có 3 ngoại binh mới là bộ đôi tiền vệ trung tâm gốc Anh Stuart Wilkin - Lee Tuck và tiền đạo gốc Argentina Sergio Aguero.

Cả ba ngoại binh mới này đều thể hiện tốt trong hai chiến thắng vừa qua của Malaysia trước Myanmar và Lào. Ở tuyến giữa, Stuart Wilkin phát động tấn công tốt và chính là người sút xa ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 trước Lào. Còn Sergio Aguero cũng có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Malaysia với bàn mở tỉ số trong trận Lào.

Sau khi phân tích băng hình đối thủ vào buổi trưa, tuyển Việt Nam ra sân tập vào buổi chiều để bắt đầu lên chiến thuật đối phó. Không chỉ hứa hẹn có vài thay đổi ở đội hình so với trận Lào, tuyển Việt Nam cũng sẽ có cách tiếp cận trận đấu khác trước Malaysia.

Sức tấn công của Malaysia tốt hơn

Theo đánh giá của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, Malaysia dưới thời HLV Kim Pan Gon ưu tiên sự chắc chắn. Với việc giữ cự ly đội hình gần nhau và dâng lên cùng nhau khi triển khai tấn công, sức tấn công của Malaysia tốt hơn. Đội hình chiến thuật cũng được vận dụng linh hoạt 5-4-1 ở trận gặp Myanmar và 3-4-3 trước Lào.

Các ngoại binh và nội binh của Malaysia cũng phối hợp với nhau rất tốt. Trong đó, nổi bật là hai đường chuyền của tiền vệ Hakim Hassan ở biên trái cho Sergio Aguero và Faisan Halim ghi bàn trong trận thắng Lào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại