Tuyển Việt Nam phải đổi sang giày đinh sắt vì mặt sân Mỹ Đình

Mạnh Tùng |

Chất lượng mặt sân Mỹ Đình không tốt trước thời điểm trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia chỉ còn hơn một ngày nữa. Do đó, HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án đặc biệt.

Tuyển Việt Nam phải đổi sang giày đinh sắt vì mặt sân Mỹ Đình - Ảnh 1.

Mới đây, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh tiết lộ HLV Park Hang-seo đã yêu cầu các cầu thủ phải mang giày đinh sắt trong tập luyện và thi đấu. Điều này là do mặt cỏ sân Mỹ Đình đang rất xấu, có thể ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu và nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ. Chiến lược gia người Hàn Quốc không hài lòng với mặt sân.

“Sân Mỹ Đình có nhiều mảng bị lún. HLV Park đề nghị chúng tôi mang giày đinh sắt để tập luyện và thi đấu. Mặt cỏ trên sân Mỹ Đình chưa thực sự tốt nhưng toàn đội cũng dần phải làm quen điều này. Đây là khó khăn chung của cả tuyển Việt Nam cũng như Malaysia. Tôi nghĩ lối chơi của đội tuyển không bị ảnh hưởng nhiều”, Bùi Hoàng Việt Anh phát biểu trước truyền thông ở buổi tập chiều 25/12.

Thời tiết lạnh khiến cỏ sân Mỹ Đình xơ xác chứ không còn xanh như trong các trận giao hữu với Philippines và Dortmund trước đó. Thời gian gần đây, sân Mỹ Đình vấp phải nhiều sự chỉ trích vì sự cố cabin bị gió thổi đổ và khung thành bị tuột ra ngoài trong trận giao hữu với đội bóng nước Đức Dortmund.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 27/12, bảng B AFF Cup 2022. Đây là đối thủ rất khó chịu với bóng đá Việt Nam. Trung vệ Việt Anh cũng chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất của đội khách.

“Sáng nay, Ban huấn luyện đã cho toàn đội xem lại video những trận đấu trước của họ. Nhìn chung chúng tôi nắm được một số phương án tấn công và phòng ngự của đối thủ này.

Tôi nghĩ cầu thủ nguy hiểm nhất của họ là Faisal Halim. Anh ta rất nhanh nhẹn và khéo léo. Tuyển Malaysia giờ cũng khác trước. Các cầu thủ của họ tuân thủ chiến thuật hơn, sơ đồ chiến thuật cũng khác trước”, anh cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại