Tuyển Việt Nam nói không với người béo

Hoàng Tùng |

HLV thể lực Martin Forkel tiếp tục có những bài kiểm tra thể trạng và sức bền các tuyển thủ Việt Nam.

Trong buổi tập chiều qua 12/10, HLV Martin Forkel tiếp tục kiểm tra thể trạng và sức bền của những cầu thủ tập trung muộn, cũng như vài cầu thủ đang gặp bất ổn trong phong độ.

Bắt đầu với màn đo lượng mỡ thừa, các cầu thủ sau đó đeo các thiết bị trên ngực và cổ tay. Những thiết bị này có chức năng, gồm: đo nhịp tim, mức tiêu hao năng lượng, quãng đường chạy, độ dài bước chân, thời gian hồi sức,...

Từ đó, HLV có thể biết được khi nào cầu thủ đã đạt ngưỡng thể lực, và ngược lại, biết được cầu thủ chưa bung hết sức trong tập luyện, có ý chây lười.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới, HLV Hữu Thắng cũng nêu đích danh Phi Sơn, cầu thủ không được thi đấu chính thức do... quá béo.

Chắc chắn, với cường độ vận động rất mạnh dưới thời HLV Hữu Thắng, tuyển Việt Nam sẽ nói không với người béo.

Clip: HLV Martin Forkel kiểm tra mỡ thừa cầu thủ tuyển Việt Nam

HLV Martin Forkel kiểm tra mỡ thừa cầu thủ tuyển Việt Nam.

Những hình ảnh HLV thể lực Martin Forkel tỉ mỉ kiểm tra mỡ thừa các tuyển thủ:

Tuyển Việt Nam nói không với người béo - Ảnh 2.

HLV Martin Forkel dùng kẹp chuyên dụng để do lượng mỡ thừa

Tuyển Việt Nam nói không với người béo - Ảnh 3.

Các vùng được đo là những chỗ da mỏng nhất ở bắp tay sau...


Tuyển Việt Nam nói không với người béo - Ảnh 4.

Vùng hông...


Tuyển Việt Nam nói không với người béo - Ảnh 5.

Và lưng...


Tuyển Việt Nam nói không với người béo - Ảnh 6.

Nhóm cầu thủ được kiểm tra thể trạng và sức bền


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại