Tuyển Việt Nam nhận lời cảnh báo: "Indonesia sử dụng cầu thủ hạng B nhưng sở hữu sức mạnh phi thường"

GG |

Sau trận đấu với Thái Lan, Indonesia đã cho thấy sự lột xác và tiến bộ lớn dưới thời HLV Shin Tae-yong. Đó là điều mà tuyển Việt Nam cần lưu ý đặc biệt.

Điều này đã được giới truyền thông và chuyên gia Thái Lan thừa nhận. Đoàn quân của HLV Shin Tae-yong hầu hết là những gương mặt trẻ, được đôn lên từ U19 và U22 quốc gia. Trong danh sách đội tuyển Indonesia đến UAE, chỉ có 8 cầu thủ từng được gọi lên ĐTQG. Trong số này, chỉ có một người từng thi đấu quốc tế ở các giải chính thức là đội trưởng Evan Dimas.

Nhận định về Indonesia, cựu HLV các đội trẻ Thái Lan, ông Somchai Chuayboonchum tỏ ra thích thú với màn trình diễn đầy sức sống của đội bóng xứ vạn đảo. Ông nói: "Thực tế, đội tuyển quốc gia Indonesia đang sử dụng các cầu thủ trình độ hạng B, hầu hết đều còn rất trẻ, nhưng họ có khả năng chơi tốt hơn chúng tôi tưởng. Một điều phi thường là họ luôn chăm chỉ trên sân, hỗ trợ cho nhau và liên tục chạy. Thật thú vị".

Đây có thể coi là lời cảnh báo cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu sắp tới. Indonesia đã không còn là đối thủ dễ bắt nạt như thời điểm năm 2019, khi họ bị Việt Nam đánh bại 3-1 ngay trên sân nhà.

Tuyển Việt Nam nhận lời cảnh báo: Indonesia sử dụng cầu thủ hạng B nhưng sở hữu sức mạnh phi thường - Ảnh 1.

Indonesia đang tiến bộ từng ngày (Ảnh: Hiếu Lương)

Độ tuổi trung bình của đội tuyển Indonesia hiện tại là 21,6. Nói không quá, họ có thể "bê" nguyên đội hình này để thi đấu tại SEA Games 2021 tổ chức tại Việt Nam. Nhiều người cho rằng HLV Shin Tae-yong đang mạo hiểm với quyết định thanh lọc đội hình của mình. Truyền thông trong nước cũng có rất nhiều bài viết bày tỏ sự phẫn nộ khi vị chiến lược gia người Hàn Quốc thẳng tay loại bỏ các công thần.

Thế nhưng, sau trận đấu với Thái Lan, tất cả đều đã phải nghĩ lại. Tuyển Indonesia chơi kỷ luật, chặt chẽ và phản công hiệu quả. Có thời điểm, họ chỉ cầm bóng khoảng 30%, nhưng vẫn biết cách xé toang hàng thủ của Thái Lan bằng một vài đường chuyền. Thật khó tin đó là những điều mà những cầu thủ mới chỉ 19-20 tuổi trình diễn tại vòng loại World Cup.

Tuyển Việt Nam nhận lời cảnh báo: Indonesia sử dụng cầu thủ hạng B nhưng sở hữu sức mạnh phi thường - Ảnh 2.

Việt Nam từng khiến Indonesia ngậm đắng nuốt cay trong suốt năm 2019 (Ảnh: Tiến Tuấn)

Trên tất cả, tuyển Indonesia được ca ngợi với tinh thần không bỏ cuộc. 2 lần bị dẫn trước, 2 lần tìm được bàn gỡ, HLV Shin Tae-yong đã thổi vào Indonesia luồng sinh khí mới, giống như cách HLV Park Hang-seo thay đổi U23 và ĐT Việt Nam trước đây.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia vào ngày 7/6 đang được chờ đợi hơn bao giờ hết. Đó sẽ là 90 phút không khoan nhượng, căng thẳng đến từng giây dù hai đội đang nằm ở hai đầu trên bảng xếp hạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại