Tuyển Việt Nam chịu phạt đền nhiều nhất vòng loại World Cup 2022, nhiều hơn cả bảng B cộng lại

Thành Đạt |

Hai quả penalty trong trận đấu đầu tiên của AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (vòng loại 3 World Cup - khu vực châu Á) đã khiến đội tuyển Việt Nam lập kỷ lục về số lần chịu phạt đền.

Sau khi trọng tài Tantashev Ilgiz cho tuyển Saudi Arabia hưởng 2 quả phạt đền trong trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam ở vòng loại 3, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã nhận đến 5 lần bị thổi phạt đền trong suốt chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Ở vòng loại thứ 2, đội bóng áo đỏ đã bị thổi 3 quả phạt đền trong các trận đấu gặp: ĐT Thái Lan (19/11/2019), ĐT Malaysia (11/6) và tuyển UAE (15/6). Rạng sáng nay, tuyển Việt Nam tiếp tục nhận thêm 2 quả phạt đền nữa, 1 do tình huống "soi" VAR pha bóng chạm tay của Duy Mạnh ở phút 54 và 1 sau pha truy cản của Quế Ngọc Hải phút 78.

Tuyển Việt Nam chịu phạt đền nhiều nhất vòng loại World Cup 2022, nhiều hơn cả bảng B cộng lại - Ảnh 1.

Tiền đạo de Paula của tuyển Malaysia ăn mừng đầy khiêu khích sau bàn thắng trên chấm 11m trước ĐT Việt Nam ngày 11/6 (Ảnh: Hiếu Lương)

Tuyển Việt Nam chịu phạt đền nhiều nhất vòng loại World Cup 2022, nhiều hơn cả bảng B cộng lại - Ảnh 2.

Thủ môn Tấn Trường phân bua với trọng tài trong trận gặp ĐT UAE ngày 15/6 (Ảnh: Hiếu Lương)

Tổng số pha bị thổi 11m tại vòng loại World Cup của đại diện Đông Nam Á còn cao hơn tổng số của các đội bóng còn lại của bảng B cộng lại:

Tuyển Nhật Bản chỉ mới bị thổi 1 lần trong trận đấu gặp ĐT Kyrgyzstan.

Tuyển Oman nhận bàn thua do penalty trong trận gặp Qatar.

Tuyển Saudi Arabia cũng tương tự khi làm khách của tuyển Uzbekistan.

Hai đội Australia và Trung Quốc chưa nhận chịu quả phạt đền nào.

Trở lại với trận đấu rạng sáng 3/9, đội tuyển Việt Nam có được bàn thắng dẫn trước từ cú sút xa của Quang Hải ngay khi trận đấu mới diễn ra được 3 phút. Sang hiệp thi đấu thứ 2, chủ nhà dồn ép tìm kiếm bàn gỡ và Duy Mạnh để bóng chạm tay.

Dù bóng đập chân rồi mới chạm tay hậu vệ này, nhưng sau khi nhận tư vấn từ trợ lý VAR và xem băng hình, trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền và Duy Mạnh cũng rời sân vì thẻ vàng thứ 2. Tuyển Saudi Arabia có bàn gỡ và chiếm lĩnh trận đấu, họ ghi thêm 2 bàn nữa để kết thúc trận với tỉ số 3-1.

Dù gây nhiều tranh cãi, nhưng thực tế, quả thổi phạt Duy Mạnh đến từ những áp lực liên tục của đội bóng vùng Vịnh. Sau trận anh đã đăng tải những lời xin lỗi đến cả đội, BHL và người hâm mộ. HLV Park Hang-seo và các học trò cần nhanh chóng gạt qua trận thua này và hướng đến 9 trận đấu còn lại, trước mắt là trận tiếp đón tuyển Australia trên sân Mỹ Đình ngày 7/9.

Highlights: Saudi Arabia 3-1 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại