Tuyển Trung Quốc đến Hà Nội lúc nửa đêm, đem theo đội hậu cần hùng hậu

Hiếu Lương |

Đội tuyển Trung Quốc di chuyển từ thủ đô Tokyo, Nhật Bản bằng chuyên cơ riêng và có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội vào khoảng 23h30 ngày 28/1.

Tuyển Trung Quốc đến Hà Nội lúc nửa đêm, đem theo đội hậu cần hùng hậu - Ảnh 1.

Đội tuyển Trung Quốc với lực lượng gần 60 thành viên mất khoảng nửa tiếng làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý. Cả đội được yêu cầu đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn phòng dịch Covid-19, kỹ càng nhất trong số những đội đã đến Việt Nam thi đấu tại vòng loại 3 World Cup 2022 (Ảnh: Hiếu Lương)

Tuyển Trung Quốc đến Hà Nội lúc nửa đêm, đem theo đội hậu cần hùng hậu - Ảnh 2.

Tiền đạo Wu Lei (30 tuổi) là ngôi sao được săn đón và quan tâm nhất bên phía tuyển Trung Quốc. Ở trận lượt đi, Wu Lei ghi cú đúp vào lưới thủ môn Tấn Trường

Tuyển Trung Quốc đến Hà Nội lúc nửa đêm, đem theo đội hậu cần hùng hậu - Ảnh 3.

Đội trưởng Wu Xi (32 tuổi) thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm

Tuyển Trung Quốc đến Hà Nội lúc nửa đêm, đem theo đội hậu cần hùng hậu - Ảnh 4.

Hậu vệ Zhang Linpeng (32 tuổi) được ví là "Sergio Ramos Trung Quốc". Anh sở hữu nhiều hình xăm trên cơ thể, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quy định hạn chế hình xăm của cơ quan quản lý thể thao Trung Quốc

Tuyển Trung Quốc đến Hà Nội lúc nửa đêm, đem theo đội hậu cần hùng hậu - Ảnh 5.

Tiền đạo nhập tịch Alan (33 tuổi) chụp ảnh cùng số ít CĐV Trung Quốc có mặt tại sân bay Nội Bài đón đội tuyển

Tuyển Trung Quốc đến Hà Nội lúc nửa đêm, đem theo đội hậu cần hùng hậu - Ảnh 6.

Tiền đạo nhập tịch Luo Guofu (Aloisio - 33 tuổi) giơ tay chào người hâm mộ. Anh là nhân vật gây nhiều tranh cãi ở đợt tập trung lần này khi nói Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) thiếu tôn trọng trong việc sắp xếp lịch trình di chuyển khiến anh mắc kẹt ở Hà Lan hơn 14 tiếng đồng hồ. Sau đó, Luo Guofu đã lên tiếng xin lỗi CFA lẫn CĐV Trung Quốc

Tuyển Trung Quốc đến Hà Nội lúc nửa đêm, đem theo đội hậu cần hùng hậu - Ảnh 7.

Hậu vệ nhập tịch Jiang Guangtai (27 tuổi) cũng là cái tên gây chú ý. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Everton ở Anh

Tuyển Trung Quốc đến Hà Nội lúc nửa đêm, đem theo đội hậu cần hùng hậu - Ảnh 8.

Tiền đạo Wei Shihao (26 tuổi) có thể là cái tên mà hậu vệ tuyển Việt Nam cần dè chừng ở trận tới

Tuyển Trung Quốc đến Hà Nội lúc nửa đêm, đem theo đội hậu cần hùng hậu - Ảnh 9.

Tiền vệ cánh Liu Binbin (28 tuổi) sở hữu tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo

Tuyển Trung Quốc đến Hà Nội lúc nửa đêm, đem theo đội hậu cần hùng hậu - Ảnh 10.

Đội tuyển Trung Quốc đem theo gần 10 tấn hành lý sang Việt Nam cùng lực lượng hậu cần hùng hậu với 13 người. Nhóm này ở lại cuối cùng để sắp xếp hành lý lên 4 xe tải, loại có sức chứa 3 tấn, sau đó mới lên xe về khách sạn. Quá trình này diễn ra trong hơn 30 phút

Tuyển Trung Quốc đến Hà Nội lúc nửa đêm, đem theo đội hậu cần hùng hậu - Ảnh 11.

Khối lượng hành lý lớn do thành viên của đội đông. Đội tuyển Trung Quốc đem theo những dụng cụ tập luyện cơ bản, ngoài ra còn có thùng lớn cho các cầu thủ ngâm đá hồi phục. Đội dự kiến tập kín hai buổi tại sân Hàng Đẫy, một buổi tập thử sân Mỹ Đình trước khi bước vào trận gặp chủ nhà Việt Nam vào tối 1/2

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại